Nhân rộng mô hình “Khối xoay thông minh” trong trường mầm non, mẫu giáo

04/05/2023 | 07:46 GMT+7

(HG) - Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức buổi học tập, chia sẻ kinh nghiệm mô hình “Khối xoay thông minh” của Trường Mẫu giáo Hương Sen (huyện Phụng Hiệp) cho các trường mầm non, mẫu giáo trong tỉnh.

Một tiết hoạt động có sử dụng mô hình “Khối xoay thông minh”.

Gần 30 cán bộ quản lý các phòng giáo dục và đào tạo, chuyên viên phụ trách cấp học mầm non, đại diện hiệu trưởng trường mầm non, mẫu giáo tại 8 huyện, thị, thành phố trong tỉnh tham gia buổi học tập. Với các hoạt động: nghe giáo viên Trường Mẫu giáo Hương Sen trình bày cách thức thực hiện mô hình “Khối xoay thông minh”, cách chọn nguyên liệu, ứng dụng hiệu quả tại trường trong thời gian qua; dự giờ cụ thể 1 tiết hoạt động có sử dụng mô hình của cô và trẻ; trao đổi, chia sẻ, rút kinh nghiệm từ mô hình của các trường…

Mô hình “Khối xoay thông minh” được Trường Mẫu giáo Hương Sen thực hiện từ năm học 2021-2022 đến nay, đã đạt giải ba Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV năm 2022. Được đánh giá giúp trẻ nhạy bén, ham thích học tập, tăng cường các kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, khơi gợi tính sáng tạo trong trẻ, giúp trẻ phát triển kỹ năng toàn diện…

Tin, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>