Nên xem xét hỗ trợ đỡ đầu lâu dài cho học sinh khó khăn

25/04/2023 | 08:33 GMT+7

(HG) - Đây là nhấn mạnh của bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tại buổi làm việc với Hội Khuyến học tỉnh về chương trình hoạt động năm 2023. Phó Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ khó khăn với các cấp hội trong hoạt động và thống nhất đối với chương trình hoạt động được Hội Khuyến học tỉnh đề ra trong năm 2023. Bà yêu cầu sau buổi làm việc, lãnh đạo hội cần có buổi hội ý trao đổi cân đối nguồn quỹ có thể phối hợp với Tỉnh đoàn, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, để có thể hỗ trợ từ 1-2 trường hợp học sinh có năng khiếu sáng tạo qua hội thi sáng tạo cấp tỉnh. Đặc biệt, là học sinh khó khăn có năng khiếu ở các trường, để ươm mầm phát triển tài năng. Đối với nội dung hoạt động được Trung ương Hội đề ra, Hội Khuyến học tỉnh tập trung triển khai các nội dung phù hợp trước, những nội dung gặp khó có thể tham khảo các tỉnh, thành. Riêng về Quỹ khuyến học, khuyến tài, hội nên cân nhắc lại trong việc cấp học bổng, để chuyển sang rà soát, hỗ trợ đỡ đầu lâu dài đối với các hoàn cảnh học sinh khó khăn, giúp hoạt động của quỹ đi vào chiều sâu…

Đại diện Hội Khuyến học tỉnh báo cáo tại buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, chương trình hoạt động của Hội Khuyến học tỉnh năm 2023 đề ra với các nội dung: Đẩy mạnh công tác tham mưu, tuyên truyền; tập trung xây dựng, phát triển tổ chức hội và hội viên (phát triển hội viên đạt 34% dân số toàn tỉnh; rà soát và cho ra khỏi những hội viên không còn đủ điều kiện);  xây dựng các mô hình học tập (tập trung xây dựng mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, công dân học tập, đơn vị học tập; tuyên truyền vận động xây dựng mô hình “Công dân học tập”; vận động xây dựng quỹ khuyến học...

Bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại buổi làm việc.

Tính đến 31-3 Quỹ khuyến học, khuyến tài vận động từ năm 2021-2023 đã vận động được hơn 19,4 tỉ đồng, đã chi hỗ trợ hơn 1,2 tỉ đồng (chi cho khai giảng năm học 2021-2022 và năm học 2022-2023 hơn 600 triệu đồng; hỗ trợ theo địa chỉ nhà tài trợ cho 105 học sinh từ học bổng Quỹ Châu Á và học bổng Quỹ Phú Mỹ Hưng…).

Tin, ảnh: MỸ XUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>