Lùi thời gian thi học sinh giỏi quốc gia đến tháng 3 năm sau

13/10/2021 | 08:07 GMT+7

(HG) - Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022 sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 6-3-2022. Đây là công bố chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguyên nhân là do tình hình dịch Covid-19 diễn biến khó lường, học sinh chưa trở lại trường học tập, chủ yếu học trực tuyến nên thời gian tổ chức kỳ thi đã được lùi lại hơn 2 tháng so với kế hoạch trước đó cũng như thường niên.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Hậu Giang vẫn chưa tổ chức kỳ thi tuyển để chọn lựa học sinh vào đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia của tỉnh. Khi nào học sinh trở lại học tập trực tiếp tại trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức thi tuyển chọn. Hàng năm, tỉnh đều có hơn 54 học sinh được chọn vào đội tuyển bồi dưỡng thi học sinh giỏi quốc gia của tỉnh, với 9 môn: toán, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, ngữ văn, địa lý, tiếng Anh và tin học.

CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>