Huyện Long Mỹ họp mặt tri ân nhà giáo kháng chiến

06/01/2023 | 15:10 GMT+7

(HGO) -  Ngày 6-1, Huyện ủy, UBND, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Long Mỹ phối hợp với Ban liên lạc giáo viên kháng chiến huyện Long Mỹ tổ chức họp mặt, mừng xuân Quý Mão 2023. Tham dự buổi họp mặt có ông Huỳnh Ngọc Lành, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Bùi Văn Dũng, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cùng các vị nguyên là Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ qua các thời kỳ, các thầy cô giáo kháng chiến…

Các đại biểu tham dự buổi họp mặt.

Trên 120 cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên kháng chiến đã về dự họp mặt. Đại biểu ôn lại truyền thống vẻ vang của các nhà giáo trong cuộc kháng chiến cứu nước, góp phần vào thắng lợi oanh liệt của dân tộc. Thời gian này, đội ngũ nhà giáo đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ, vững tay bút, chắc tay súng để hoàn thành nhiệm vụ Đảng giao phó. Trong suốt thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Đảng luôn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, xem đây là nhiệm vụ quan trọng của công cuộc kháng chiến. Hoạt động giáo dục dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền cách mạng tạo dựng được những thành quả rất căn bản. Từ phong trào bình dân học vụ đến các lớp bổ túc văn hoá gắn liền với nhiệm vụ tuyên huấn, công tác giáo dục, góp phần quan trọng vào việc nâng cao dân trí, tuyên truyền cổ động cách mạng, huấn luyện đào tạo cán bộ, giáo viên,… phục vụ đắc lực cho công cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện tại các địa phương.

Ông Trần Chí Hùng, Bí thư Huyện ủy Long Mỹ, thăm hỏi các giáo viên kháng chiến.

Phát huy truyền thống vẻ vang đó, huyện Long Mỹ đã và đang nỗ lực, đầu tư nhiều cho giáo dục và đào tạo. Huyện hiện có 30/34 trường đạt chuẩn quốc gia. Trong đó có 2 trường THCS đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Đội ngũ thầy cô giáo ngày càng nâng chất, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn các cấp học tăng cao, nhiều giáo viên học sinh mang về các giải thưởng trong các cuộc thi khoa học kỹ thuật, học sinh giỏi cấp tỉnh...

Đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo địa phương thăm hỏi các giáo viên kháng chiến.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Trần Chí Hùng, Bí thư Huyện ủy Long Mỹ, trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc đến các thầy cô giáo kháng chiến. Nhờ sự tận tâm dạy dỗ của các thầy cô, đã có rất nhiều thế hệ học sinh trưởng thành, tham gia vào cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và đã thành đạt hiện nay. Hơn 7 năm chia tách, đến nay diện mạo huyện Long Mỹ ngày càng thay đổi rõ nét, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng lên, góp phần vào thành công đó là có sự góp sức của lực lượng thầy cô giáo ngành giáo dục. Mong muốn thời gian tới các nhà giáo kháng chiến nói chung, đội ngũ nhà giáo huyện nhà nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống giáo dục của địa phương, tiếp tục cống hiến tâm, trí, lực để xây dựng quê hương Long Mỹ ngày càng phát triển phồn vinh.

Tin, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>