Học sinh, học viên nghỉ tết 11 ngày

18/01/2023 | 08:45 GMT+7

(HG) - Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo: Bắt đầu từ ngày 18-1 (nhằm ngày 27 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết ngày 29-1 (nhằm ngày mùng 8 tháng Giêng năm Quý Mão), là thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của học sinh, học viên tại các trường từ mầm non, THPT, đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Riêng thời gian nghỉ tết của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục thực hiện theo quy định của Chính phủ. 

Trường THCS Ngô Quốc Trị, huyện Vị Thủy phối hợp với địa phương tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước Tết Nguyên đán.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị xây dựng kế hoạch chăm lo tết chu đáo đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên, đảm bảo mỗi người đều có tết đầm ấm, vui tươi; các hoạt động vui xuân đón tết đảm bảo an toàn, tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; tổ chức thăm tặng quà cho nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và nhà giáo nghỉ hưu; không tổ chức các đoàn đi thăm, chúc tết các cấp, thực hiện chủ trương nghiêm cấm tặng quà tết cho cấp trên dưới mọi hình thức; không tổ chức chiêu đãi trong các hoạt động, không sử dụng kinh phí, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động tết trái quy định; tổ chức dọn dẹp, vệ sinh trường học, cơ quan để tạo cảnh quan sạch, đẹp trước và trong thời gian nghỉ tết; đẩy mạnh tuyên truyền và giáo dục học sinh thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh, Luật An toàn giao thông; tăng cường cảnh giác bố trí lực lượng trực cơ quan trong những ngày nghỉ tết, đảm bảo an ninh, an toàn tài sản, phòng chống cháy nổ…

 CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích