“Hoa giáo dục”

27/12/2022 | 07:34 GMT+7

Góp vào vườn hoa tri thức của tỉnh nhà, 151 đóa hoa ngát hương là những thầy, cô giáo giỏi, học sinh xuất sắc vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo vinh danh.

Bà Nguyễn Hoài Thúy Hằng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, trao giấy khen cho giáo viên giỏi cấp quốc gia.

Giáo viên tâm huyết, giỏi nghề

Thầy Nguyễn Văn Phong, giáo viên dạy ngữ văn Trường THPT Tầm Vu, huyện Châu Thành A, chia sẻ: “Tham gia phong trào, hội thi giúp tôi đúc kết nhiều kinh nghiệm bổ ích trong giảng dạy, từ đó xây dựng nhiều kế hoạch, đổi mới hơn phương pháp dạy học để mỗi bài giảng trở nên gần gũi, thú vị”. Thầy Phong là một trong 9 giáo viên của tỉnh vinh dự đạt giải khuyến khích Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm học 2021-2022 cấp quốc gia. Với kinh nghiệm hơn 10 năm đứng lớp, thầy đã đúc kết nhiều sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy như: “Tăng cường rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống của học sinh qua môn học ngữ văn”; “Tăng cường kỹ năng làm bài văn nghị luận xã hội giúp học sinh ôn thi tốt nghiệp THPT hiệu quả”. Qua môn ngữ văn, thầy giúp học sinh nâng cao nhận thức, rèn luyện nhân cách, kỹ năng sống, ý thức phấn đấu học tập vì tương lai tươi đẹp.

Xác định tham gia phong trào, hội thi, không chỉ là sân chơi chuyên môn, giao lưu kinh nghiệm hấp dẫn mà còn giúp mỗi giáo viên phát huy được vai trò trách nhiệm của mình. Mỗi thầy, cô giáo tùy theo năng lực bản thân chủ động tham gia hội thi, cuộc thi một cách tích cực, hiệu quả. Với vai trò giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi, nhiều thầy cô giúp học sinh tỉnh nhà mang về thành tích cao ở các sân chơi trí tuệ cấp quốc gia, khu vực. Cô Võ Thị Thu Duyên, giáo viên dạy môn sinh học, Trường THPT chuyên Vị Thanh, thành phố Vị Thanh, giáo viên bồi dưỡng học sinh đạt giải ba môn sinh học Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2021-2022, thổ lộ: “Môn sinh học là một môn thi có lượng kiến thức thực tế, ứng dụng rất rộng. Để giúp các em đạt giải ở sân chơi lớn này, bản thân tôi, đồng nghiệp trong tổ chuyên môn chủ động học hỏi nhiều. Tôi đăng ký tham gia các khóa ôn luyện online, mua thêm sách mới, cập nhật thông tin thời sự thường xuyên. Trò ôn, cô cũng ôn, trò học, cô tìm thêm nhiều tài liệu tham khảo chuyên sâu. Nhờ đó mà cô trò chúng tôi đã mang về giải ba cấp quốc gia trong năm học vừa qua”.

 14 năm, từ khi thành lập Trường THPT chuyên Vị Thanh đến nay, lần đầu tiên các giáo viên trường bồi dưỡng mới có học sinh xuất sắc mang về giải ba môn sinh học trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2021-2022.

Học sinh giỏi, năng động, sáng tạo

Vinh dự mang về 2 giải thưởng cao cấp quốc gia: giải ba Hội thi Tin học trẻ toàn quốc với dự án “Thiết bị quan trắc, cảnh báo và xử lý nước cho các loài thủy sản nuôi trong bể”; giải tư Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2021-2022 với dự án “Hệ thống hỗ trợ nuôi lươn không bùn”, Nguyễn Trần Như Ngọc, học sinh lớp 10A7, Trường THPT Châu Thành A, huyện Châu Thành A, bộc bạch: “Em thích nghiên cứu khoa học từ khi học lớp 7, khi học ở Trường THCS Võ Thị Sáu. Nhờ nghiên cứu các dự án mà em thấy việc học vô cùng thú vị. Em đang phấn đấu học giỏi để sau này trở thành một nhà nghiên cứu khoa học thực sự, góp phần giúp ích cho người nông dân tăng gia phát triển kinh tế gia đình bền vững”.

Tham gia hội thi để học sinh đạt giải cấp tỉnh là thử thách lớn, để đạt giải cấp quốc gia càng khó khăn hơn rất nhiều. Càng khó, càng là động lực để mỗi thầy, cô giáo nỗ lực hỗ trợ học sinh thân yêu của mình. Thầy Nguyễn Minh Tường, giáo viên dạy lý - tin học Trường THCS Võ Thị Sáu, huyện Châu Thành A, cho biết: “Thành công của giáo viên không phải là đạt được danh hiệu gì, thành tích gì mà quan trọng là mình đã dạy gì cho học sinh, để các em ứng dụng kiến thức mình dạy vào trong cuộc sống một cách hiệu quả nhất. Tham gia các hội thi là cơ hội để tôi tiếp tục tô rèn năng lực bản thân, từ đó hỗ trợ học sinh mình phát triển ý tưởng nghiên cứu khoa học chất lượng hơn, giúp ích cho mọi người”. Thầy Tường khơi dậy tinh thần đam mê nghiên cứu của trường, trong 17 năm qua, thầy cùng học sinh mang về gần 10 giải thưởng toàn quốc về tin học và sáng tạo trẻ.

Bà Nguyễn Hoài Thúy Hằng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cho biết: “Chúng tôi rất tự hào khi các thầy cô giáo, học sinh thời gian qua, bằng năng lực, sự đam mê và tinh thần sáng tạo, vượt khó đã góp phần mang về nhiều giải thưởng cao. Các thầy cô giáo, học sinh đã góp phần làm ngát hương hơn “vườn hoa tri thức”, nâng cao rõ rệt Phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” của ngành giáo dục và đào tạo; góp phần đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho tỉnh nhà. Tôi đề nghị các giáo viên, học sinh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng; chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh, khuyến khích học sinh đổi mới sáng tạo; phấn đấu xây dựng đội ngũ giáo viên dạy giỏi tâm huyết với nghề; học sinh đam mê nghiên cứu khoa học, chăm ngoan, học tốt...”.

Có 151 giáo viên, học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh vừa được tuyên dương và được Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen. Trong đó, có 11 giáo viên đạt giải cấp quốc gia; 11 giáo viên hướng dẫn, bồi dưỡng học sinh đạt giải cấp khu vực, quốc gia; 25 giáo viên đạt giải nhất cấp tỉnh. Có 58 học sinh đạt giải cấp quốc gia và khu vực; 11 học sinh đạt huy chương vàng, bạc, đồng Vovinam toàn quốc; 30 học sinh đạt giải nhất cấp tỉnh; 5 học sinh đỗ điểm cao tốt nghiệp THPT năm 2022.

 

Bài, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>