Giúp sinh viên hiểu hơn về công nghệ chuỗi khối, “Vũ trụ ảo”, xu hướng công nghệ đột phá

29/09/2023 | 14:19 GMT+7

 (HGO) -  Ngày 29-9, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang đã phối hợp với Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HCA) tổ chức chương trình Workshop với chủ đề: “Các nguyên tắc cơ bản của chuỗi khối, Web3, Metaverse và NFT”.

 Tham dự chương trình có ông Vũ Anh Tuấn, Tổng thư ký Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Hữu Văn, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang và hơn 150 sinh viên đang theo học tại trường…

Diễn giả tham gia tọa đàm, giải đắp thắc mắc cảu sinh viên tại chương trình.

Tại chương trình, các diễn giả đã chia sẻ tập trung các nội dung: công nghệ chuỗi khối là gì, chuỗi khối hoạt động như thế nào và ứng dụng thực tiễn vào đời sống? Công nghệ Metaverse, Web3 và NFT. Giúp sinh viên hiểu rõ hơn về cụm từ “Metaverse” hay “Vũ trụ ảo”. Đây là công nghệ ảo được các quốc gia trên thế giới áp dụng vào lĩnh vực giáo dục, giúp tái hiện những hình ảnh đồ họa đa chiều, cho phép con người sử dụng và tương tác chân thực như ngoài đời. Thông tin hữu ích về Blockchain, xu hướng mang tính đột phá lớn trong ngành công nghiệp 4.0 hiện nay.

Đây là chuỗi các khối có chứa thông tin giúp giám sát chặt chẽ mọi hoạt động ra vào của người dùng không thể nào thay đổi dữ liệu. Những ứng dụng trong thực tế của Blockchain như: quản lí tài sản, lưu trữ đám mây, các khoản viện trợ, ngân hàng, hợp đồng điện tử…; hướng dẫn cách thức chọn ngành nghề cho sinh viên có đam mê với công nghệ số; kỹ năng giúp sinh viên gây ấn tượng với nhà tuyển dụng…

Sinh viên đặt câu hỏi với các diễn giả.

Chương trình cũng tổ chức tọa đàm giải đáp thắc mắc của giảng viên, sinh viên về các nội dung: số hóa bài giảng, quyền sở hữu các bài giảng trên nền tảng công nghệ số, tài sản số, công tác bảo mật và cách ứng dụng các phần mềm vào trong học tập, sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi; giải pháp nào để kéo giảm tình trạng nghiện game online trong học sinh, sinh viên hiện nay, khai thác tính hiệu quả của việc chơi game phù hợp để phát triển kỹ năng học tập, giải trí, giải tỏa áp lực mang lại kiến thức có lợi cho bản thân học sinh, sinh viên...

Ông Vũ Anh Tuấn, Tổng thư ký Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: “Chương trình tổ chức nhằm giới thiệu, cung cấp những kiến thức, kỹ năng bổ ích cho sinh viên về các ngành công nghệ hiện nay, cơ hội việc làm, cơ hội nắm bắt thêm thông tin, nắm rõ công nghệ số như thế nào để phát huy ngành nghề yêu thích trong tương lai. Chương trình sẽ tạo cơ hội, giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan, tìm kiếm cơ hội và tham gia vào lĩnh vực công nghệ số đầy tiềm năng”.

Tin, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích