Giáo viên, học sinh Hậu Giang đạt 60 giải thưởng tại Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” cấp quốc gia

28/03/2023 | 09:07 GMT+7

(HG) - Trong đó, cô Trịnh Thị Ngọc Ngân, giáo viên  Trường THPT Cây Dương, huyện Phụng Hiệp xuất sắc đạt giải nhất; 2 giải nhì thuộc về thầy Nguyễn Văn Nghiệp, giáo viên Trường THPT Ngã Sáu, huyện Châu Thành và thầy Nguyễn Ngọc Trong, giáo viên Trường THCS Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ; 13 giải ba và 44 giải khuyến khích của giáo viên, học sinh mang về tại Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” cấp quốc gia năm học 2022-2023. Đây là lần đầu tiên tỉnh vinh dự nhận nhiều giải thưởng cao tại cuộc thi này.

Cô Trịnh Thị Ngọc Ngân, giáo viên Trường THPT Cây Dương, huyện Phụng Hiệp ( thứ hai từ phải sang) nhận giải nhất từ ban tổ chức.

Cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Công ty Honda Việt Nam (HEAD) tổ chức hàng năm. Cuộc thi dành cho học sinh, giáo viên THPT và THCS trên cả nước tham gia. Theo quy định của Bộ GD&ĐT, mỗi sở GD&ĐT chỉ lựa chọn tối đa 100 bài thi, trong đó có 20 bài thi của giáo viên THPT, 20 bài thi của giáo viên THCS; 30 bài thi của học sinh THPT và 30 bài thi của học sinh THCS.

Tin, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>