Đảm bảo an toàn trường học: Ưu tiên hàng đầu

25/04/2023 | 08:41 GMT+7

Việc để xảy ra mất an toàn, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của học sinh tại trường học một số tỉnh, thành phố vừa qua đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc bảo đảm an ninh, an toàn cho học sinh, giáo viên tại trường.

Các trường quan tâm tổ chức nhiều hoạt động tăng cường rèn kỹ năng học tập, sinh hoạt phù hợp cho học sinh.

Phải nhận định được nguy cơ tiềm ẩn

Giả danh giáo viên gọi điện cho phụ huynh học sinh để lừa đảo con đang cấp cứu ở bệnh viện để chiếm đoạt tài sản; dụ dỗ, lôi kéo học sinh sử dụng thuốc lá điện tử, nhận và sử dụng quà từ người lạ dẫn đến ngộ độc; học sinh đánh nhau hội đồng; học sinh rủ nhau đi tắm mát mất an toàn dẫn đến tai nạn đuối nước thương tâm, người lạ vào trường gây mất an toàn lớp học… Các sự việc trên tại trường học nhiều tỉnh, thành phố cả nước thời gian qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể chất, tinh thần của giáo viên và học sinh; tác động xấu đến môi trường giáo dục trong nhà trường và gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Tại Hậu Giang tuy không xảy ra nhiều vụ việc như trên nhưng thực trạng đuối nước, bạo lực học đường, học sinh bị dụ dỗ, lôi kéo sử dụng thuốc lá điện tử… ghi nhận là có xảy ra. Đây là lý do khiến các trường phải quan tâm xây dựng trường học an toàn.

Ông Trần Thanh Nhân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Vị Thanh, chia sẻ: “Với mỗi em học sinh, việc quan trọng nhất khi đến trường là được bồi dưỡng, tiếp thu các kiến thức mà thầy cô giáo giảng dạy. Vì thế, ban giám hiệu trường tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, giám sát học sinh trước, trong và sau giờ học, giờ ăn, ngủ bán trú của học sinh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm bữa ăn. Giáo viên chủ nhiệm liên hệ chặt chẽ với phụ huynh để tránh kẻ xấu giả danh giáo viên lừa đảo phụ huynh chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản”. Trường Tiểu học Kim Đồng hiện có hơn 1.000 học sinh theo học, trường ở ngay trung tâm thành phố nên việc đảm bảo an ninh, an toàn sức khỏe cho học sinh, giáo viên luôn được coi trọng.

Nhiều năm học qua, nhà trường bố trí được nơi đậu xe trật tự, an toàn giao thông cho phụ huynh đưa rước con hàng ngày, bố trí dãy hàng rào ngăn cách trong sân trường, tuyệt đối không để người lạ, phụ huynh học sinh vào trường tùy ý. Ông Trần Thanh Nhân cho biết thêm: “Khi có việc cần, phụ huynh học sinh đến liên hệ, thông báo cho bảo vệ trường. Trường có 2 bảo vệ ở cổng chính và cổng phụ nên việc quan tâm, hỗ trợ phụ huynh học sinh, người cần vào trường có việc rất thuận tiện, không mất nhiều thời gian, quản lý được việc ra vào của người lạ, học sinh ra về chỉ cha mẹ, người thân mới được rước”.

“Phòng bệnh hơn chữa bệnh”

Để tiện trong việc quan sát học sinh và bảo quản cơ sở vật chất nhà trường, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã lắp đặt camera giám sát nhằm đảm bảo an ninh trường học, an toàn cho giáo viên, học sinh. Bà Trịnh Thị Trúc Linh, Hiệu trưởng Trường THPT Long Mỹ, thị xã Long Mỹ, cho biết: “Từ năm 2018 đến nay, trường đã phối hợp với công an địa phương lắp đặt hệ thống camera. Một đầu thu được gắn tại Công an phường Bình Thạnh, một gắn tại trường. Việc lắp đặt camera đã góp phần quản lý học sinh tốt hơn, ngăn ngừa bạo lực học đường, ngăn ngừa ma túy vào trong học đường, hạn chế trộm cắp, đảm bảo an ninh trật tự trong khuôn viên trường học”. Đây là trường THPT đầu tiên được lắp đặt camera bằng hình thức xã hội hóa trên địa bàn tỉnh.

Còn ông Khưu Hoàng Đệ, Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, chia sẻ: “Trường có 2 cấp học THCS và THPT nên rất khó quản lý học sinh. Trước đây thực trạng một vài học sinh hay trốn hút thuốc lá, gây gỗ, đánh nhau trong khu vực nhà vệ sinh rất khó giám sát và quản lý. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, bố trí lực lượng đoàn viên kiểm tra, giám sát, nhắc nhở học sinh, việc gắn các camera ở vị trí phù hợp đã giúp ban giám hiệu nhà trường kịp thời quan sát, nhắc nhở, can ngăn học sinh vi phạm ở khu vực này”. Giờ tình trạng học sinh trốn hút thuốc lá, gây gỗ, đánh nhau… gây mất an toàn ở trường không còn.

Tập trung giải pháp nắm bắt tâm lý học sinh theo lứa tuổi, ngăn ngừa học sinh hút thuốc lá điện tử, bà Đào Thị Kim Liêng, Hiệu trưởng Trường THCS Đông Phước A, huyện Châu Thành, cho biết: “Trường cho học sinh ký cam kết, tăng cường phối hợp với phụ huynh học sinh, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn trong quản lý học sinh nhiều hơn. Chúng tôi đã tăng cường tuyên truyền, tổng phụ trách đội xây dựng các mô hình phù hợp, tổ chức câu lạc bộ, làm chuyên đề theo tháng, chương trình phát thanh măng non… để nâng cao nhận thức học sinh về tác hại thuốc lá, phòng ngừa nguy cơ học sinh hút thuốc lá, hút thuốc lá điện tử, tránh xa bạn xấu rủ rê”.

Với quy mô học sinh hơn 159.670 em từ mầm non đến THPT, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh xác định việc bảo đảm an ninh trường học, an toàn cho học sinh là nhiệm vụ quan trọng. Nhiều năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo và Công an tỉnh đã ký kết quy chế phối hợp về việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học. Chẳng hạn như Mô hình “3 phòng, 3 tích” được Công an tỉnh triển khai thí điểm từ năm học 2021-2022 đến nay tại Trường THCS Ngô Quốc Trị (huyện Vị Thủy) đã và đang phát huy hiệu quả. “3 phòng”: Phòng ngừa trẻ em học đường vi phạm pháp luật; phòng ngừa trẻ em học đường bị xâm hại; phòng ngừa trẻ em học đường tham gia môi trường mạng internet không chính thống. “3 tích”: Tích cực quản lý; tích cực giáo dục; tích cực rèn luyện thể chất, kỹ năng sống.

Đảm bảo an toàn trường học không chỉ là chuyện của nhà trường, rất cần sự cộng đồng trách nhiệm. Bà Nguyễn Hoài Thúy Hằng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cho biết: “Ngoài sự phát huy tính chủ động, quyết liệt của ngành, chúng tôi rất cần sự chung tay, phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong quan tâm, quản lý, giáo dục học sinh. Trường học tăng cường giáo dục đạo đức, trang bị kỹ năng sống, tạo nhiều sân chơi, hoạt động trải nghiệm bổ ích cho học sinh, phối hợp với phụ huynh học sinh trong xử lý các trường hợp học sinh vi phạm. Các chuyện bức xúc, vấn đề “nóng” của nhà trường, hiệu trưởng trường phải tìm hiểu nguyên nhân, giải quyết thấu đáo, không giao cho cấp phó xử lý”.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Công văn số 1369 về việc tăng cường bảo đảm an toàn trường học. Đề nghị tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của học sinh và phối hợp ngăn chặn tội phạm, tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học. Tăng cường công tác truyền thông, cảnh báo về âm mưu, thủ đoạn của tội phạm, tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học; nguy cơ tội phạm tấn công khi để lọt, lộ thông tin cá nhân; thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo học sinh sử dụng các sản phẩm độc hại, chất gây nghiện để giáo viên, học sinh và gia đình học sinh đề cao cảnh giác và tích cực phát hiện, tố giác tội phạm…

 

Bài, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>