Chủ động chuyển từ dạy và học trực tiếp sang trực tuyến

20/10/2021 | 09:35 GMT+7

(HG) - Trường Chính trị tỉnh vừa tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng sơ kết công tác quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV.

Theo báo cáo, trong quý, với quyết tâm chính trị cao, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ đã chủ động, tích cực và linh hoạt trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ gắn với phòng, chống dịch hiệu quả.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: DIỆU HƯƠNG

Trong đó, thực hiện tốt công tác lãnh đạo tư tưởng, đảng viên an tâm thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện nghiêm “3 tại chỗ”. Triển khai nghiên cứu, tuyên truyền hiệu quả bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đáng chú ý là đơn vị đã chủ động, nhạy bén trong thực hiện chuyển đổi hình thức dạy và học từ trực tiếp sang trực tuyến. Trong quý đã khai giảng được 5 lớp trung cấp chính trị, giảng dạy 18 lớp (2 lớp bồi dưỡng chuyên viên, 16 lớp trung cấp lý luận chính trị). Đoàn thể đơn vị thực hiện tốt các hoạt động ủng hộ giải cứu nông sản, góp sức giữ vững vùng xanh, ủng hộ hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng vì dịch bệnh...

Quý IV, đơn vị tiếp tục thể hiện quyết tâm chính trị cao trong thay đổi phương thức quản lý, điều hành thích ứng tình hình mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm. Bổ sung nhiệm vụ đột phá đó là Đảng ủy “Tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xây dựng và thực hiện đúng lộ trình đề án “Phát triển Trường Chính trị tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn 2035” vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025.

HOÀNG PHÚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>