Biến khát vọng thành hành động trong hoạt động dạy và học

02/06/2023 | 07:52 GMT+7

(HG) - Trường Chính trị vừa tổ chức Hội thảo “Biến khát vọng thành hành động theo tinh thần chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ thực tiễn Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang”.

Quang cảnh hội thảo.

Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích vận dụng tinh thần chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững” vào các hoạt động thực tiễn của tập thể, cá nhân ở Trường để biến khát vọng thành hành động thiết thực, hướng tới xây dựng Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang đạt chuẩn theo Đề án số 02 của Tỉnh ủy về “Phát triển Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”.

Qua 36 bài tham luận và nhiều ý kiến đóng góp tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi các vấn đề về mục đích, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ trong quán triệt, nhận thức, học tập, vận dụng chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả vận dụng trong thực tế, tập trung làm rõ khó khăn, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp để việc vận dụng chuyên đề học tập và làm theo gương Bác được chuyển biến theo hướng từ củng cố khát vọng đến hành động quyết liệt, thực chất, hiệu quả trong thời gian tới.

Sau hội thảo, Trường phát động đến từng khoa, phòng, từng viên chức, giảng viên chủ động đăng ký thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị cá nhân, đơn vị, theo hướng phấn đấu: mỗi giảng viên, viên chức là một “chiến sĩ thi đua” trên từng “mặt trận” mà mình đang phụ trách, đảm bảo đúng lộ trình xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn mức 1 vào năm 2025.

Tin, ảnh: MỸ AN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>