Quyết tâm đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết

03/05/2019 | 07:59 GMT+7

Năm 2019 là năm ngành văn hóa, thể thao và du lịch ra sức thi đua thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu của nghị quyết ngành nhiệm kỳ 2015-2020. Cho đến thời điểm này, một số chỉ tiêu quan trọng cũng đã đạt.

Diện mạo làng quê thay đổi từ việc xây dựng ý thức nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Về đích sớm

Trong số các chỉ tiêu của Nghị quyết Đảng bộ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đề ra từ đầu nhiệm kỳ, đến thời điểm này Hậu Giang có 33/54 xã văn hóa nông thôn mới và dự kiến từ đây đến cuối năm, sẽ có ít nhất 2 xã được công nhận danh hiệu này; 15/22 phường, thị trấn văn minh đô thị. Con số này đã vượt chỉ tiêu của nhiệm kỳ là có 50% xã văn hóa nông thôn mới, 50% phường văn minh đô thị. Theo đánh giá của ngành từ đầu nhiệm kỳ, đây là những chỉ tiêu không hề dễ, đòi hỏi không chỉ có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị mà còn có sự đồng lòng, góp sức của Nhân dân. Từ đó, hàng năm, kế hoạch sát sao được đề ra, bám sát với kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới của tỉnh để tập trung đầu tư, xây dựng các tiêu chí thuộc lĩnh vực ngành phụ trách. Bà Nguyễn Thị Lý, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chia sẻ: “Cái khó của chúng tôi là nâng chất các danh hiệu văn hóa, tập trung tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân. Việc này là việc làm thường xuyên, bền bỉ. Từ đó, chúng tôi có kế hoạch, có phân công, phân nhiệm, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc nâng chất các danh hiệu văn hóa của từng địa phương, để hỗ trợ, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc”. Cùng với đó là việc tổ chức tốt cuộc thi Mô hình có cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, nhân rộng những mô hình câu lạc bộ gia đình văn hóa, gia đình hạnh phúc…

Một chỉ tiêu nữa cũng đã vượt nghị quyết của nhiệm kỳ chính là chỉ tiêu luân chuyển sách về cơ sở 250 lần, bổ sung mới trên 4.000 bản sách, phục vụ 765.000 lượt bạn đọc hàng năm của hệ thống thư viện. Bà Trần Tuyết Hận, Phó Giám đốc Thư viện tỉnh Hậu Giang, chia sẻ: “Chúng tôi luôn quan tâm thu hút bạn đọc, bằng nhiều cách, từ việc trang bị kiến thức chuyên môn cho cán bộ thư viện, tổ chức triển lãm sách hay, sách quý, sách chuyên đề nhân kỷ niệm các sự kiện lớn của tỉnh, tổ chức tập huấn cho người dân về cách khai thác thông tin, tiếp cận với cách đọc hiện đại, để nắm bắt thông tin nhanh, hiệu quả. Mới đây, thư viện nằm trong số 30 thư viện cấp tỉnh trong toàn quốc được tài trợ xe chuyên dụng phục vụ triển lãm sách ở cơ sở, sẽ là điều kiện để thư viện tiếp tục nâng chất công tác phục vụ bạn đọc, góp phần hoàn thành vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra”. Hiện tại, chỉ còn 5 phòng đọc sách của các xã chưa đủ điều kiện để nâng lên thành thư viện, ngành cũng đang quyết liệt vào cuộc để đến hết nhiệm kỳ, sẽ đạt 100% phòng đọc sách cấp xã nâng cấp lên thư viện. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu về xây dựng 36 kịch bản tuyên truyền cổ động, 144 buổi chiếu phim lưu động, 92 xuất diễn phục vụ Nhân dân, đón 200.000 khách tham quan bảo tàng, di tích và các phòng truyền thống, sưu tầm 220 hiện vật… của hệ thống Trung tâm văn hóa, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Đoàn ca múa nhạc dân tộc, Bảo tàng tỉnh… hàng năm đều đạt và vượt. Các đơn vị đã tập trung nâng chất công tác tuyên truyền với nhiều hình thức gần gũi, mang những thông tin hữu ích đến với người dân đồng thời xây dựng những chương trình văn nghệ, tổ chức triển lãm ảnh theo từng chủ đề gắn với sự kiện chính trị trong tỉnh…

Dấu ấn du lịch

Chỉ tiêu ở lĩnh vực du lịch cũng là chỉ tiêu lớn của ngành mà còn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Trên cơ sở Nghị quyết chuyên đề về phát triển du lịch tỉnh Hậu Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 ra đời với một kế hoạch triển khai thực hiện khá toàn diện, đã từng bước khai thác tiềm năng, biến du lịch thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh trong tương lai gần. Trong đó, việc khôi phục và phát huy chợ nổi Ngã Bảy, kết hợp khai thác gắn với du lịch sông nước là một trong những mục tiêu lớn. Dự án này cũng đã hoàn thành với tổng kinh phí khoảng 35 tỉ đồng, với mục tiêu tái hiện không gian trên bến, dưới thuyền, là điều kiện để phục hồi chợ nổi Ngã Bảy, tạo điểm đến ấn tượng trong chuỗi những điểm đến của Hậu Giang. Cùng với đó, tỉnh Hậu Giang cũng đã kêu gọi đầu tư về lĩnh vực du lịch, trong đó có chợ nổi Ngã Bảy. Hiện cũng có doanh nghiệp đang tìm hiểu để đầu tư, khai thác nơi này một cách toàn diện gắn với mục tiêu chỉnh trang đô thị, khôi phục chợ nổi thành chợ nông sản miền Tây, xây dựng những làng nghề quanh những nhánh sông thành những điểm dừng chân và xây dựng những sản phẩm du lịch đặc thù…

Hậu Giang vẫn còn nhiều cái khó để phát triển du lịch, nhất là thu hút nhà đầu tư. Tuy vậy, những người làm công tác du lịch vẫn tìm mọi cách để xây dựng những điểm đến, khai thác thế mạnh về du lịch cộng đồng cũng như du lịch sinh thái, miệt vườn sông nước. Từ đó, tạo điều kiện cho người thích làm du lịch tham quan những cách làm du lịch cộng đồng, đồng thời tổ chức, hỗ trợ người dân làm du lịch tại nhà, khai thác những sản phẩm đặc sản. UBND tỉnh cũng vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn” trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu nhằm từng bước đưa Hậu Giang trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, tiêu biểu về du lịch sinh thái sông nước, sinh thái nông nghiệp của vùng ĐBSCL; phấn đấu đến năm 2025, du lịch Hậu Giang trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Đây tiếp tục là động thái để du lịch Hậu Giang chuyển mình…

***

Đánh giá về việc thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2015-2020, ông Trần Văn Tuấn, Phó Giám đốc, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết: “Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến từng chỉ tiêu, có phân kỳ hàng năm để thực hiện và có đánh giá, rút ra những kinh nghiệm. Đến thời điểm này, chúng tôi đã thực hiện đạt cơ bản các chỉ tiêu quan trọng của Nghị quyết đề ra. Từ giờ đến hết nhiệm kỳ, những chỉ tiêu vượt, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện để giữ vững, nâng chất, số ít các chỉ tiêu chưa đạt sẽ tập trung quyết liệt và quyết tâm đạt, vượt các chỉ tiêu”.

Bài, ảnh: VĨNH TRÀ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>