Nhiều thành tựu phát triển kinh tế

06/09/2019 | 08:25 GMT+7

Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành A nhiệm kỳ 2016-2020, địa phương đã triển khai đạt và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Huyện Châu Thành A đã đạt nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế.

Trong 3 năm 2016-2018, UBND huyện Châu Thành A đã triển khai vượt 12/15 chỉ tiêu nghị quyết. Tình hình kinh tế - xã hội của huyện phát triển toàn diện ở nhiều lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng và giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, nhất là hạ tầng các xã nông thôn mới. Nhiều công trình xây dựng cơ bản hoàn thành, đưa vào sử dụng phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều thay đổi, được công nhận 6/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 2 thị trấn văn minh đô thị.

Ông Võ Quốc Sử, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Châu Thành A, cho biết: Giai đoạn này, huyện tăng cường hỗ trợ thành lập các mô hình điểm, các tổ hợp tác, liên kết 4 nhà. Tạo mối liên kết chặt chẽ giữa sản xuất và tiêu thụ để đầu ra ổn định cho sản phẩm. Bước đầu, đã xuất khẩu được con ba ba; sữa dê có nguồn tiêu thụ ổn định ở Thành phố Hồ Chí Minh và lưu thông phổ biến ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thông qua đầu mối liên kết, xoài cát ở Châu Thành A đã vào được thị trường châu Âu. Đây là những tín hiệu đáng mừng trong nỗ lực xây dựng, liên kết chuỗi giá trị.

Trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, huyện nhìn nhận một số điểm nổi bật. Cụ thể là bước tiến trong xây dựng các xã nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới vượt cao so với kế hoạch đề ra từ đầu nhiệm kỳ. Từ đó, xuất hiện nhiều sáng kiến, cách làm hay, hiệu quả. Đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách về kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể; kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Chuyển đổi cây trồng theo định hướng đã dần giúp nông dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Ông Đinh Công Giàu, ở ấp Trường Phước, xã Trường Long Tây, cho biết 4 năm trước ông cải tạo 3 công đất vườn tạp rồi trồng thanh long ruột đỏ. Từ khi trồng thanh long, nguồn thu nhập của gia đình ổn định hơn nhờ việc xử lý cho trái quanh năm. “Trước kia, tôi cũng học hỏi kinh nghiệm nhiều chỗ mới dám đầu tư. Thanh long ruột đỏ nếu được chăm sóc đúng kỹ thuật thì trái đạt chất lượng, vị ngọt thanh, ngon miệng rất được ưa chuộng”, ông Giàu cho hay.

Một trong những vấn đề mà địa phương quan tâm là tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt thấp. Thống kê trong 3 năm (2016-2018) là 5.376 tỉ đồng, đạt 57,76% chỉ tiêu nghị quyết. Chỉ tiêu này địa phương đang nỗ lực thực hiện, ước năm 2019 đạt 1.885 tỉ đồng, nâng tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn là 7.361 tỉ đồng, đạt 79,08% nghị quyết. Bên cạnh đó, huyện cũng nhìn nhận một số hạn chế như: Kinh tế có phát triển nhưng chưa đồng đều; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có quy mô sản xuất nhỏ lẻ, sản phẩm thiếu đa dạng, vốn đầu tư ít nên chưa đủ sức cạnh tranh với thị trường. Kêu gọi, thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp chưa đạt yêu cầu. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm chưa cao; hộ nghèo chưa giảm nhiều, chưa có giải pháp giảm tỷ lệ hộ nghèo bền vững…

Trong buổi làm việc mới đây với đoàn công tác của tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, lãnh đạo UBND huyện Châu Thành A đề nghị trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh xem xét đưa các công trình bức xúc vào danh mục đầu tư. Ngoài ra, đề nghị đầu tư tuyến đường song song bên phía Bắc Xà No nối từ thành phố Vị Thanh đến giáp ranh thành phố Cần Thơ để nâng cao tiềm lực phát triển cho huyện và các địa phương lân cận. Xem xét đầu tư cầu Ba Láng, mở ra hướng mới cho sự phát triển Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh; đầu tư tuyến đường từ Quốc lộ 61C vào Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh để phá thế độc đạo của tuyến đường Nguyễn Việt Hồng.

Ông Nguyễn Văn Bền, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, cho biết: “Riêng chỉ tiêu tổng vốn đầu tư toàn xã hội huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để đạt mục tiêu đề ra. Về đề xuất hỗ trợ kinh phí đầu tư các công trình chúng tôi sẽ xem xét tính bức xúc đưa vào kế hoạch. Tới đây, huyện cần tập trung rà soát lại quy hoạch; đẩy mạnh kêu gọi, thu hút đầu tư vào địa bàn”.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, nhận định: Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Châu Thành A đã nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, đạt được nhiều kết quả khả quan. Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận rằng các chỉ tiêu đã đạt nhưng chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế của địa phương; thu hút đầu tư chưa nhiều, phát triển doanh nghiệp còn hạn chế. Tới đây, đề nghị huyện tiếp tục rà soát, tập trung chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cả nhiệm kỳ. Đẩy mạnh liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, triển khai các dự án. Tăng cường huy động nguồn vốn đầu tư toàn xã hội; quan tâm đến đối tượng hộ nghèo, tập trung vào các mô hình xóa ấp nghèo. Khẩn trương phối hợp với các ngành, rà soát quy hoạch để bổ sung vào quy hoạch chung.

Bài, ảnh: KỲ ANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>