Tổng kết liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long

22/01/2021 | 18:25 GMT+7

(HGO) – Hội nghị diễn ra vào chiều ngày 22- 1, tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, đã do UBND tỉnh Đồng Tháp chủ trì, với sự tham gia của bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch, cùng lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, 13 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL, Hiệp Hội Du lịch ĐBSCL, các đơn vị lữ hành… Hội nghị nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Đồng Tháp 2021.

Cuộc họp tổng kết do UBND tỉnh Đồng Tháp phối hợp thực hiện.

Theo báo cáo tại hội nghị, thành tựu nổi bật trong năm qua từ sự liên kết này là đã thành lập Hội đồng Vùng liên kết phát triển du lịch với quy chế và kế hoạch hoạt động; Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp triển khai các nội dung kích cầu du lịch nội địa với 3 chương trình du lịch, xây dựng chính sách kích cầu kép với 50 chương trình kích cầu đến 13 tỉnh, thành; phối hợp xây dựng bộ nhận diện thương hiệu du lịch và đã thống nhất phương án, tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, giá trị bản sắc thương hiệu du lịch liên kết vùng, thiết kế biểu tượng logo và tiêu đề thương hiệu. Theo đánh giá của Hội đồng Vùng, công tác triển khai nội dung hợp tác phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành ĐBSCL năm 2020 được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Thành ủy, UBND Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành; công tác phối hợp thuận lợi, nhiều nội dung đã được thực hiện, thúc đẩy du lịch vùng chuyển biến tích cực, thu hút sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội du lịch và người dân ở 14 địa phương liên kết; công tác tuyên truyền hiệu quả, bằng nhiều hình thức, tạo sự lan tỏa. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nên một số nội dung phải tạm ngưng hoặc triển khai trong phạm vi nhỏ, đã ảnh hưởng đến tiến độ, kết quả của một số hoạt động liên kết vùng.

Logo thương hiệu du lịch vùng đã được thống nhất.

Năm 2021, Hội đồng vùng tập trung tổ chức khảo sát 2 tuyến du lịch kết nối Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành ĐBSCL, tọa đàm góp ý hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ du lịch liên kết, tổ chức hội nghị giới thiệu quảng bá du lịch, xây dựng gian hàng chung quảng bá du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành ĐBSCL; tổ chức 2 lớp chuyên đề nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, phục vụ du lịch; tổ chức hội nghị quốc tế về xúc tiến, mời gọi đầu tư và diễn đàn liên kết hợp tác phát triển du lịch.

Du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng được Hậu Giang và nhiều tỉnh, thành trong vùng đẩy mạnh. Ảnh: TRUNG QUÂN

- Riêng với Hậu Giang, trong liên kết hợp tác vùng, đã tham gia chương trình tham gia các chương trình kích cầu du lịch; phối hợp với Saigontourist khảo sát các tuyến, điểm du lịch trên địa bàn để có hướng khai thác tiềm năng và lợi thế phát triển du lịch; xây dựng đề án du lịch sinh thái Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng…; tổ chức Hội thảo phát triển du lịch cộng đồng theo Bộ tiêu chí chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); đi thực tế đến các tỉnh phía Bắc học tập kinh nghiệm làm du lịch cộng đồng…

- Tối cùng ngày, tại Công viên Sa Đéc diễn ra Lễ khai mạc Tuần lễ văn hóa du lịch Đồng Tháp 2021. Tuần lễ có nhiều hoạt động phong phú, diễn ra từ ngày 22 đến 27-1 với chủ đề “Sa Đéc - Phố và Hoa”. Đây là hoạt động nhằm phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của địa phương, gắn với phát triển du lịch. Sẽ có nhiều hoạt động diễn ra, như các hội thi, lễ hội trình diễn nghệ thuật đường phố; không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, quà lưu niệm của các tỉnh, thành ĐBSCL… Hậu Giang góp vào tuần lễ này một gian hàng giới thiệu sản phẩm, hình ảnh, thông tin kết nối tua, tuyến du lịch, nhằm tìm kiếm cơ hội quảng bá, xúc tiến đầu tư lĩnh vực du lịch tại tỉnh…

Tin, ảnh: V.TR

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>