Huyện Châu Thành A: Sớm kết nối các điểm du lịch để phát triển bền vững

04/03/2022 | 09:10 GMT+7

(HG) - Đây là lưu ý của ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trong chuyến khảo sát các mô hình nông nghiệp và du lịch trên địa bàn huyện Châu Thành A.

Tham quan vườn sầu riêng R6 của hộ bà Lê Thị Bảy, ờ ấp Nhơn Phú 1, xã Nhơn nghĩa A.

Qua đi thực tế tại các địa phương, ông Trần Văn Huyến đánh giá cao tiềm năng phát triển du lịch của huyện Châu Thành A, bởi có những cánh đồng lúa, sông nước hữu tình, đặc biệt là nhiều vườn cây ăn trái. Tuy nhiên, các điểm du lịch của huyện chưa kết nối với nhau. Ông đề nghị địa phương tiếp tục vận động, hướng dẫn người dân cùng liên kết để làm du lịch, phối hợp các công ty lữ hành phát triển và triển khai các tua về với các điểm du lịch của huyện, điểm du lịch gắn liền với sản phẩm OCOP của các địa phương. Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, như: các hình thức đi thuyền tham quan sông nước, đi đò trong kênh rạch, nghe đờn ca tài tử, tham quan vườn trái cây, bắt cá, chạy xe đạp lộ nông thôn… Đây cũng là một trong những hướng đi nhằm kích cầu du lịch trong thời gian tới, đặc biệt thực hiện theo 4 trụ cột Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy đề ra. Đưa đời sống người dân ngày càng phát triển.

Tin, ảnh: HỮU TOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>