Xây dựng, sửa chữa và bàn giao 243 căn nhà cho người dân

19/07/2022 | 01:37 GMT+7

(HG) - Theo Ban Dân vận Tỉnh ủy, 6 tháng đầu năm, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất đoàn viên, hội viên, góp phần tạo niềm tin, đồng thuận hơn trong các tầng lớp nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh đó, với phương châm “Hình thức tập trung, nội dung thiết thực”, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh còn thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền thông qua các cuộc họp, sinh hoạt chi, tổ hội, nhóm, trên zalo, facebook, phát tờ rơi, trên trang thông tin điện tử, tuyên truyền bằng loa tại các điểm chợ và khu dân cư, phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nội dung tuyên truyền bám vào các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh; đã tổ chức 5.500 cuộc với 448.00 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham dự.

Trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Thi đua lao động giỏi - Lao động sáng tạo”,“Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”,… đã vận động hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa và bàn giao 243 căn nhà đại đoàn kết, nhà nghĩa tình đồng đội, mái ấm công đoàn, nhà nhân ái, trị giá 126,476 tỉ đồng… Trong đó, MTTQ tỉnh đã xây dựng và bàn giao 119 căn nhà đại đoàn kết và 32.123 phần quà, tổng trị giá 19,1 tỉ đồng (Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vận động xây dựng 98 căn nhà đại đoàn kết và trao tặng 10.100 phần quà, trị giá 10,5 tỉ đồng)…

Qua thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh phát triển mới được 23.800 đoàn viên, hội viên; củng cố ra khỏi tổ chức 4.710 đoàn viên, hội viên. Tổng số đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội toàn tỉnh hiện nay là 341.700 đoàn viên, hội viên; số hộ có đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội là 167.700/199.200 hộ, chiếm tỷ lệ 84,18%, đạt 102,4% nghị quyết Tỉnh ủy năm 2022.

THU HẰNG - MỸ LỆ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>