Số người từ 60 tuổi trở lên ở Hậu Giang cao hơn mức trung bình của cả nước

02/08/2022 | 09:22 GMT+7

(HG) - Trong 5 năm gần đây, tỷ lệ người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) tại Hậu Giang không ngừng tăng lên qua từng năm. Năm 2017, số người cao tuổi chiếm tỷ lệ 13,03% tổng dân số; năm 2018 là 13,6%; năm 2019 là 13,93%; năm 2020 là 14,2%; năm 2021 là 14,9%. Trong báo cáo 6 tháng đầu năm 2022 của ngành y tế tỉnh, số người từ 60 tuổi trở lên là 122.152 người, chiếm tỷ lệ 16,22% tổng dân số toàn tỉnh và cao hơn mức trung bình của cả nước.

Hậu Giang đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp để cải thiện sức khoẻ, nâng cao chất lượng cuộc sống người cao tuổi.

Số liệu trên cho thấy tỷ lệ dân số già của tỉnh đang gia tăng qua từng năm. Theo đó, tháp dân số của tỉnh đang dần chuyển sang tháp dân số già, gây ảnh hưởng trực tiếp đến cơ cấu dân số vàng. Trong giai đoạn tỉnh đang cần tập trung nguồn nhân lực để phát triển kinh tế - xã hội, già hóa dân số sẽ đem lại nhiều tác động tiêu cực đối với sự tăng trưởng của tỉnh. Ngoài ra, dân số già còn gây áp lực lên hệ thống y tế, hệ thống chính sách xã hội, việc đảm bảo đời sống văn hóa, tinh thần cho người cao tuổi,…

Để làm chậm quá trình tiến tới cơ cấu dân số già, tỉnh đang nỗ lực thực hiện các mô hình, ban hành các chính sách khuyến khích tăng sinh. Đồng thời, tập trung chăm sóc sức khỏe người cao tuổi để cải thiện sức khỏe, chất lượng sống của người cao tuổi, từng bước thích ứng với cơ cấu dân số già.

Tin, ảnh: ĐANG THƯ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>