Giá trị gì ở chiếc điện thoại đời mới, mà ai ai cũng muốn mua?
Một chiếc điện thoại đời mới ra mắt không chỉ gây chú ý trên thị trường mà làm xôn xao khắp diễn đàn của phụ huynh.
Tôi tham gia một diễn đàn nhóm phụ huynh có con trong độ tuổi 15 - 20, mọi người bàn luận khá xôm tụ. Một người mẹ tên T. chia sẻ rằng có một bộ phận giới trẻ đua đòi khi cố thể hiện bản thân bằng cách chạy theo công nghệ. Nhiều bạn trẻ muốn sở hữu liền sản phẩm mới nhất khi ra mắt không phải bởi giá trị sử dụng hay cần những tiện ích được cải tiến mà cốt khoe nhiều hơn.
Đa số phụ huynh đồng tình với góc nhìn ấy. Phụ huynh khác bình luận thêm có bạn mới mua chiếc điện thoại đời trước xài chưa đến một năm nhưng khi hãng công nghệ này ra phiên bản mới đã mua vé máy bay sang Singapore tậu cho được chiếc mới để khoe lên mạng là chính.
Mổ xẻ nhiều góc nhìn, quan điểm khá thuyết phục. Điều được các phụ huynh chia sẻ và đồng thuận với nhau chính là cần cảnh giác con mình trước những sự đua đòi, ngộ nhận về giá trị thực của bản thân qua vẻ hào nhoáng vật chất bên ngoài. Thậm chí, có phụ huynh còn thực sự lo lắng, sợ rằng nếu không kiềm chế, con em mình dễ trở thành nô lệ của sự phát triển vật chất, công nghệ diễn ra hằng ngày hằng giờ.
Quan sát và tham khảo một số bạn trẻ, tôi cũng nhận ra có những bạn đang bị dẫn dắt bởi những quảng cáo về sự lịch lãm, thành công với những người sử dụng các thương hiệu lớn. Họ cho rằng danh giá của mỗi người được xây dựng chủ yếu bởi những giá trị vật chất. Ấy mới là điều đáng suy nghĩ.
Bởi vật chất có thể có giá trị nhưng tinh thần và những điều ẩn sâu trong đời sống mới là yếu tố bền bỉ tạo nên giá trị của một con người. Đó phải chăng là tình cảm gia đình, sự sẻ chia, những đóng góp cho cộng đồng, hành xử văn minh...
Tôi nhớ câu nói của ca sĩ Hà Anh Tuấn đại ý rằng thời nay sự giàu có của một người không phải là bao nhiêu nhà, xe, tiền trong tài khoản mà đã cứu được bao nhiêu người, làm được gì cho đời.
Không phủ nhận tiện ích của công nghệ. Đời sống sẽ thoải mái hơn khi vật chất sung túc, nhưng nếu xem ấy là thước đo tạo ra giá trị của bản thân để khoe mẽ, thể hiện thì đó rất có thể sẽ là mảng tối của cuộc sống của chính mỗi chúng ta.
Theo TẤN KHÔI – Báo Tuổi trẻ online
- Điểm tin sáng 5 – 5: Bộ Y tế nêu quan điểm cấm hẳn thuốc lá điện tử
- Người dân cần cảnh giác trước những website giả mạo cơ quan chức năng để lừa đảo
- "Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương"
- Quán Cháo lòng Cái Tắc Ngọc Thuý bị buộc tạm ngưng hoạt động sau khi kiểm tra an toàn thực phẩm
- Điểm tin sáng 4 – 5: Từ vụ vắc-xin AstraZeneca gây đông máu, chuyên gia Bộ Y tế nói không cần quá lo ngại
- Tiếp tục tập trung thực hiện Đề án Hậu Giang xanh
- Gần 70 năm qua, Việt Nam mới có 3 nữ Giáo sư toán học
- Taekwondo Hậu Giang: Quá khứ vàng son và nỗi lo hiện tại
- Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tại Hậu Giang
- Bộ Y tế cảnh báo mầm bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập trong cộng đồng
- Ngắm áo mão của người mở cõi đất phương Nam
- Chú trọng kiểm soát chất lượng sản phẩm tự công bố
- Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam
- Tham quan mô hình nuôi cá trê vàng trên ruộng
- Huyện Long Mỹ: Đối thoại chính sách với hội viên phụ nữ trên địa bàn xã Lương Nghĩa