Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri huyện Phụng Hiệp

18/11/2022 | 19:05 GMT+7

(HGO) - Sáng ngày 18-11, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm: ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; bà Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng Đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Văn Quân, Giám đốc Sở Công Thương, tiếp xúc cử tri tại huyện Phụng Hiệp.

Lãnh đạo tỉnh tham dự có ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri ở huyện Phụng Hiệp.

Tại đây, cử tri vui mừng trước thành công của Kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XV, tin tưởng Quốc hội nói chung, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nói riêng sẽ thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm, xứng đáng với niềm tin, sự tín nhiệm của cử tri. Trong không khí dân chủ, cởi mở, cử tri mạnh dạn phản ánh, gửi gắm đến đại biểu Quốc hội những vấn đề khó khăn, bức xúc ở địa phương. Cụ thể, cử tri lo lắng khi giá vật tư nông nghiệp ở mức cao, đề nghị ngành chức năng cần có giải pháp căn cơ kéo giảm giá các mặt hàng này để nông dân an tâm sản xuất. Tình trạng thiếu xăng dầu diễn ra thời gian gần đây cũng là vấn đề cử tri quan tâm phản ánh và đề nghị bộ, ngành Trung ương sớm giải quyết khó khăn này.

Cử tri huyện Phụng Hiệp phát biểu ý kiến.

Cử tri cho biết việc sản xuất theo mô hình GlobalGAP, VietGAP đòi hỏi chi phí sản xuất cao, người dân thường thiếu vốn trong thực hiện, do đó mong muốn chính quyền các cấp quan tâm hỗ trợ cho người dân về vốn, khoa học – ký thuật để thực hiện. Bên cạnh đó, đề nghị nâng mức hỗ trợ hàng tháng cho người cao tuổi, mức trợ cấp, phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở cơ sở; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế; tặng bảo hiểm y tế cho đảng viên được 30 năm tuổi Đảng trở lên…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri ở huyện Phụng Hiệp, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, chân thành cám ơn các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời yêu cầu ngành chức năng của tỉnh Hậu Giang giải trình làm rõ đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền do bà con đặt ra, những vấn đề thuộc thẩm quyền của bộ, ngành Trung ương sẽ được đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, phản ánh đầy đủ.

Ông Trần Thanh Mẫn vui mừng khi tỉnh Hậu Giang đạt được nhiều kết quả nổi bật trong 9 tháng năm nay. Thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lưu ý các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; cảnh giác và đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết; phòng ngừa với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, môi trường; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, quan tâm chăm lo những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người có công với đất nước dịp Tết nguyên đán 2023 sắp tới...

Tin, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>