Phấn khởi với nhiều nghị quyết quan trọng được Quốc hội thông qua

23/06/2022 | 02:21 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 22-6, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có buổi tiếp xúc với trên 150 cử tri huyện Châu Thành sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Tham dự có bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; bà Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng Đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Văn Quân, Giám đốc Sở Tư pháp.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, giải trình một số ý kiến của cử tri huyện Châu Thành.

Về phía UBND tỉnh có ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh.

Tại đây, sau khi nghe đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả Kỳ họp thứ 3, cử tri huyện Châu Thành bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước thành công của kỳ họp; đồng thời đánh giá cao hoạt động của Quốc hội tiếp tục có sự đổi mới, đặc biệt là thông qua các nghị quyết quan trọng có ảnh hưởng đến đồng bằng sông Cửu Long.

Cử tri xã Đông Thạnh phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Tuy nhiên, cử tri huyện Châu Thành cũng bày tỏ băn khoăn nhiều vấn đề về dân sinh trên địa bàn huyện như một số tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Đông Thạnh, Đông Phước A xuống cấp trầm trọng; tình trạng sạt bờ sông tại xã Đông Thạnh khiến người dân đi lại rất khó khăn. Cử tri xã Phú Tân đề nghị lắp hệ thống đèn chiếu sáng trên tuyến Tỉnh lộ 927C để đảm bảo an toàn trong lưu thông; cử tri cũng đề nghị xử lý nghiêm và công khai việc thu hồi tài sản đối với các vụ án tham nhũng xảy ra thời gian qua. Cử tri thị trấn Mái Dầm đề nghị công bố, công khai rõ ràng thời gian thực hiện các dự án, tránh tình trạng dự án treo nhiều năm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân,..

Giải đáp ý kiến cử tri, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết, đối với tình trạng sạt lở bờ sông xảy ra tại xã Đông Thạnh, lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo địa phương triển khai việc khắc phục tạm và lên kế hoạch khắc phục lâu dài đối với toàn tuyến để hạn chế sạt lở. Về vấn đề đèn chiếu sáng của tuyến Tỉnh lộ 927C, dự kiến trong tháng 8 sẽ khởi công lắp đặt hệ thống chiếu sáng tại một số điểm nút giao thông trên tuyến để đảm bảo an toàn lưu thông. Về vấn đề quy hoạch treo, lãnh đạo UBND tỉnh cho biết tỉnh đang tiến hành rà soát và chuẩn bị ban hành quy hoạch cấp huyện, đối với các quy hoạch chi tiết, trong thời gian 3 năm nếu không triển khai thì người dân sẽ không bị hạn chế các quyền sử dụng đất…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trân trọng cảm ơn tình cảm, sự tin tưởng của cử tri huyện Châu Thành đối với đại biểu Quốc hội tỉnh; ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và có tính xây dựng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội của cử tri. Bà Thái Thu Xương cho biết, các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nghiêm túc ghi nhận và sẽ kiến nghị lãnh đạo tỉnh, Chính phủ, các bộ, ngành liên quan giải quyết thấu đáo trong thời gian sớm nhất.

Tin, ảnh: ĐÌNH BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>