Cử tri phản ánh tình trạng cầu, đường ở một số nơi còn xuống cấp, nhỏ hẹp

06/05/2023 | 13:36 GMT+7

(HGO) - Chiều ngày 5-5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm: Bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; bà Lê Thị Thanh Lam, Phó trưởng Đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, có buổi tiếp xúc với hơn 120 cử tri trên địa bàn thị xã Long Mỹ.

Bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phát biểu tại buổi tiếp xúc với cử tri thị xã Long Mỹ.

Cùng dự buổi tiếp xúc cử tri còn có ông Trần Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong không khí dân chủ, cởi mở, cử tri phản ánh nhiều vấn đề còn khó khăn, bức xúc ở địa phương. Cụ thể, cử tri xã Long Phú đề nghị ngành chức năng có liên quan sớm đầu tư kéo nước sạch về cho người dân trên địa bàn xã sử dụng. Cử tri phản ánh giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư một số dự án còn thấp, đề nghị ngành chức năng có liên quan xem xét vấn đề này.

Cử tri thị xã Long Mỹ phát biểu ý kiến.

Cử tri còn phản ánh cán bộ, công chức ở xã, ấp hiện nay khá mỏng, dẫn đến công việc ở cơ sở không được trôi chảy. Mặt khác, tiền lương, phụ cấp, trợ cấp họ được nhận còn thấp, vì vậy đề nghị đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị lên Quốc hội và bộ, ngành Trung ương có biện pháp giải quyết khó khăn này. Cử tri còn đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Phản ánh tình trạng đầu ra, giá cả nông sản còn bấp bênh, nên cử tri mong muốn có giải pháp căn cơ để không tiếp diễn tình trạng này trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, cử tri còn nêu lên tình trạng đô thị thị xã Long Mỹ còn hạn chế về cơ sở hạ tầng, đề nghị tỉnh xem xét đầu tư nâng cấp giúp cho diện mạo đô thị ở địa phương được khang trang hơn. Ngoài ra, cử tri phản ánh cầu, đường ở một số nơi còn nhỏ hẹp, xuống cấp, đề nghị sớm đầu tư nâng cấp mở rộng…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, chân thành cảm ơn những ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm mà cử tri thị xã Long Mỹ nêu ra. Đồng thời, yêu cầu ngành chức năng địa phương giải trình làm rõ đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền mà bà con cử tri đề xuất, kiến nghị. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của bộ, ngành Trung ương sẽ được đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, phản ánh đầy đủ.

Thời gian tới, bà Thái Thu Xương mong muốn cử tri thị xã tiếp tục đồng lòng, ủng hộ, góp sức cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua ở địa phương. Đối với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình, đáp lại niềm tin và sự kỳ vọng của cử tri.

Tin, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>