Cử tri mong muốn sớm khai thông dòng chảy cặp dự án cao tốc Bắc - Nam để phục vụ tưới tiêu

27/04/2023 | 07:58 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 26-4, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XV gồm: Bà Lê Thị Thanh Lam, Phó trưởng Đoàn phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Lê Minh Nam, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; ông Nguyễn Văn Quân, Giám đốc Sở Công thương tỉnh, tiếp xúc với khoảng 100 cử tri của huyện Vị Thủy trước Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV. Cùng dự với đoàn, có ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu giải trình ý kiến phản ánh của cư tri tại buổi tiếp xúc.

Tại đây, có 7 ý kiến của cử tri phản ánh về tình trạng dự án cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn huyện, làm ảnh hưởng tưới tiêu trong sản xuất do ách tắc dòng chảy nên mong sở, ngành, địa phương quan tâm giải quyết sớm; nhiều năm qua, kênh xáng Nàng Mau 2 không được nạo vét, ảnh hưởng giao thương, vận chuyển hàng hóa; đề nghị quan tâm đầu tư nâng cấp, sửa chữa một số tuyến đường, cầu ở xã Vĩnh Thuận Tây đang bị xuống cấp, hư hỏng nặng.

Cử tri trình bày ý kiến.

Cử tri cũng mong muốn cần xem xét hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên hội cựu chiến binh, giúp họ giảm bớt gánh nặng về chi phí khi khám chữa bệnh; có giải pháp kiềm chế, kéo giảm giá vật tư nông nghiệp cho phù hợp hơn với giá lúa hiện nay…

Qua các ý kiến phản ánh trên, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu lãnh đạo huyện Vị Thủy cần nhanh chóng phối hợp với sở, ngành chức năng tỉnh rà soát, khảo sát các hộ bị ảnh hưởng tưới tiêu trong sản xuất ở cặp dự án cao tốc Bắc - Nam và đề ra hướng giải quyết xác đáng, phù hợp; sớm khảo sát tuyến kênh Nàng Mau 2 để kịp thời nạo vét, phục vụ tưới tiêu, giao thương của người dân.

Ông Lê Minh Nam, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Về tình trạng một số tuyến đường, cầu ở xã Vĩnh Thuận Tây xuống cấp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo huyện Vị Thủy chỉ đạo phòng chức năng, địa phương khảo sát, sau đó tham mưu, kiến nghị giải pháp xây dựng, nâng cấp, sửa chữa phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi để người dân đi lại dễ dàng.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Lê Minh Nam, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, đồng tình với các giải trình của lãnh đạo tỉnh. Riêng việc hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên hội cựu chiến binh và điều chỉnh giá phân, thuốc so với giá lúa, Đoàn ghi nhận và sẽ kiến nghị lên Quốc hội, bộ, ngành Trung ương để có phương án, điều chỉnh, hỗ trợ phù hợp.

Tin, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>