Cần quan tâm triển khai kịp thời các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ

21/06/2022 | 08:13 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 20-6, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; cùng các đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hậu Giang có buổi tiếp xúc với hơn 150 cử tri tại thành phố Vị Thanh.

Cùng dự có ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Tại đây, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, bà Lê Thị Thanh Lam, Phó trưởng Đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đã báo cáo với cử tri về kết quả chương trình Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV và một số hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp này. Theo đó, sau 19 ngày làm việc khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Cử tri thành phố Vị Thanh nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Tham gia ý kiến tại buổi tiếp xúc, cử tri thành phố Vị Thanh bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV; đồng thời thẳng thắn đề xuất, kiến nghị, phản ánh đến các vị đại biểu Quốc hội về những vướng mắc, bất cập trong lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp, vấn đề đầu tư hạ tầng giao thông… Cụ thể, cử tri phản ánh tình trạng giá vật tư nông nghiệp tăng cao, trong khi giá nông sản bán ra còn thấp nên người dân không có lợi nhuận, khiến việc sản xuất gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri đề nghị quan tâm sửa chữa tuyến đường ô tô về trung tâm xã Hỏa Lựu; yêu cầu cho biết thời gian thực hiện việc mở rộng tuyến Quốc lộ 61C; đề xuất tăng mức hỗ trợ đối với cán bộ bán chuyên trách tại ấp, khu vực bởi chế độ hiện đang khá thấp. Ngoài ra, cử tri cũng đề nghị làm rõ việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế ngoài giờ làm việc hành chính thì không được chi trả...

Qua các ý kiến trên, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đã giải trình làm rõ những vấn đề cử tri kiến nghị liên quan đến thẩm quyền giải quyết. Cùng với đó, thông tin đến cử tri về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà trong những tháng đầu năm.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ông ấn tượng với bước phát triển khá vượt bậc của thành phố Vị Thanh nói riêng và Hậu Giang nói chung ở nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Thời gian tới, để địa phương tiếp tục phát triển hơn nữa, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị lãnh đạo địa phương cần quan tâm triển khai kịp thời các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, các giải pháp đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch cũng như đẩy mạnh phát triển giáo dục, tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ sinh kế cho Nhân dân.

Bên cạnh đó, quan tâm nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh; tận dụng cơ hội khi các tuyến đường cao tốc đi qua để thu hút, kêu gọi đầu tư, xây dựng mở rộng các khu công nghiệp; phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng các dự án sắp triển khai.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng ghi nhận ý kiến của cử tri gửi đến Chính phủ và Quốc hội, đề nghị lãnh đạo tỉnh giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của địa phương. Mặt khác, quan tâm kêu gọi người dân thành phố cũng như tỉnh tiếp tục đoàn kết thống nhất, tin tưởng, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp để đưa Hậu Giang ngày càng phát triển, giàu mạnh.

Tin, ảnh: Đ.BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>