Hậu Giang giành nhiều huy chương tại Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia và Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ

12/04/2022 | 00:00 GMT+7

(HGO) - Tối ngày 11-4, Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III và Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ IX năm 2022 tại thành phố Cần Thơ đã bế mạc sau 6 ngày diễn ra. Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND thành phố Cần Thơ tổ chức.

Một tiết mục của nghệ nhân Hậu Giang tại Hội thi Nghệ thuật đờn ca tài tử trong khuôn khổ Liên hoan. Ảnh CTV

Liên hoan Đờn ca tài tử lần này có sự tham gia của hơn 400 nghệ nhân đến từ 21 tỉnh, thành phía Nam. Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần này thu hút 200 gian hàng bánh dân gian, ẩm thực và đặc sản vùng, miền, riêng Hội thi bánh dân gian quy tụ hơn 170 nghệ nhân đến từ 31 đơn vị, với gần 100 món bánh dân gian. Trong những ngày diễn ra, sự kiện đã thu hút hơn 950.000 lượt khách, doanh thu ước đạt 380 tỉ đồng.

Hậu Giang đã tham gia các hoạt động trên và đạt 1 huy chương vàng, 6 huy chương bạc. Trong đó, nghệ nhân Hồng Nhãn xuất sắc đạt huy chương vàng, nghệ nhân Hồng Trúc và Như Ý đạt huy chương bạc tại Hội thi Nghệ thuật đờn ca tài tử trong khuôn khổ Liên hoan. Tại Hội thi bánh dân gian Nam bộ, hai nghệ nhân Phạm Thu Thủy và Phạm Văn Phúc đều đạt huy chương bạc cá nhân với món bánh kẹp nướng khuôn đồng và bánh khoai lang cuộn.

Ngoài ra, Hậu Giang còn đạt 2 huy chương bạc phần thi Không gian đờn ca tài tử và Chương trình nghệ thuật đờn ca tài tử “Hậu Giang hòa điệu tri âm”; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn tặng 2 bằng khen thành tích tổ chức tốt triển lãm nhạc cụ dân tộc và tham gia các hoạt động đờn ca tài tử.

V.TR

  

 

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>