Độc đáo các mô hình thuyền, bè, phà… miền Tây sông nước

16/07/2022 | 09:11 GMT+7

(HGO) – Nằm trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng sự kiện Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang và Giải marathon quốc tế Vietcombank Mekong delta Hậu Giang năm 2022, Không gian trưng bày thành tựu ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang với những mô hình thu nhỏ của những phương tiện đi lại đặc trưng của vùng đồng bằng sông nước như xuồng, thuyền, bè, tàu… thu hút và tạo sự thích thú với đông đảo người xem.

Chị Lê Thị Phương Thảo, đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Giờ xuống các tỉnh miền Tây hầu như đâu có đi xuồng tàu như ngày xưa, toàn đi xe thôi, có đi tàu cũng đi tàu du lịch, nên giờ thấy những mô hình này mình cảm nhận được những nét đặc trưng của đồng bằng sông nước, mường tượng chuyện đi lại khi xưa, cũng thú vị”.

Mời độc giả cùng Báo Hậu Giang xem những mô hình thu nhỏ độc đáo này.

HOÀNG NGUYÊN

Những mô hình này được các nghệ nhân thực hiện công phu, rất giống thực tế về hình dáng nhưng thu nhỏ hơn.

Xuồng ba lá, tam bảng, ghe bầu, thuyền văn hóa… gợi lại nhiều ký ức nếu ai là người con của quê hương miền Tây.

Bên cạnh những mô hình này, còn có một số hiện vật khác cũng được trưng bày, kèm theo đó là hình ảnh về Hậu Giang và giới thiệu sách hay, sách mới, những biểu tượng của du lịch tỉnh nhà.

 

 

 

 

 

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>