Vợ đâm chết chồng, lãnh 12 năm tù

28/03/2023 | 08:22 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 27-3, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Thạch Thị Hoàng Oanh (sinh năm 1983), ngụ ấp Trường Khánh 2, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp về tội giết người theo Điều 123, Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng vụ án thể hiện, Thạch Thị Hoàng Oanh và Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1985), ngụ xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang sống chung với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn tại nhà của Oanh, ở xã Long Thạnh. Hàng ngày, Dũng thường xuyên nhậu nhẹt, không lo làm ăn, có lúc nhậu về nhà mắng chửi và đánh đập vợ con nên giữa Oanh và Dũng nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.

Vào khoảng 11 giờ ngày 8-8-2022, tại nhà của Thạch Thị Hoàng Oanh, ở ấp Trường Khánh 2, giữa Oanh và Dũng tiếp tục xảy ra cự cãi. Do đang tức giận và bị Dũng chửi, nên Oanh đã lấy cây dao Thái Lan để trên giàn bếp đâm mạnh vào ngực của Dũng một nhát khiến Dũng bất tỉnh, sau đó tử vong do mất máu cấp. Sau khi đâm chết chồng, Oanh báo tin cho mẹ ruột, đồng thời dùng cây dao đã đâm Dũng đặt vào lòng bàn tay Dũng để tạo hiện trường giả là Dũng tự sát.

Tại tòa, Thạch Thị Hoàng Anh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố, đồng thời, bị cáo có thái độ ăn năn hối cải, chủ động khắc phục 10 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Căn cứ vào quá trình tranh tụng và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Oanh 12 năm tù về hành vi giết người.

B.B

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>