Vợ chồng cùng đi trộm tài sản, lãnh 24 tháng tù

06/06/2023 | 08:58 GMT+7

(HG) - Tòa án nhân dân thành phố Ngã Bảy vừa đưa vụ án ra xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Hồ Văn Sĩ và Trần Tú Xuyên về tội trộm cắp tài sản theo quy định tại khoản 1, Điều 173, Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, hai vợ chồng bị cáo Sĩ và Xuyên đăng ký thường trú tại tỉnh Đồng Tháp, nhưng vào tháng 9-2022 cả hai đến huyện Phụng Hiệp thuê nhà trọ sinh sống. Do không có tiền tiêu xài nên từ ngày 29-11-2022 đến ngày 12-12-2022, hai vợ chồng bị cáo đi dọc theo tuyến Quốc lộ 1A thuộc địa bàn thành phố Ngã Bảy và huyện Châu Thành A vào các quán cà phê ven đường kêu nước uống và thanh toán tiền trước, đồng thời quan sát tìm tài sản là điện thoại di động, chờ thời cơ thích hợp thì lén lút lấy trộm và nhanh chóng tẩu thoát. Trong khoảng thời gian trên, các bị cáo đã thực hiện việc trộm thành công 3 chiếc điện thoại di động của các bị hại với tổng trị giá 9.056.700 đồng.

Trước đó, bị cáo Trần Tú Xuyên đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong thời gian trốn truy nã thì bị cáo tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Căn cứ vào tính chất vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên xử bị cáo Hồ Văn Sĩ và Trần Tú Xuyên mỗi bị cáo 12 tháng tù giam.

T.U

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>