Vắng mặt bị cáo, tòa hoãn xử vụ sản xuất, buôn bán hàng giả

21/08/2023 | 08:56 GMT+7

(HG) - Cuối tuần qua, Tòa án nhân dân (TAND) thành phố Vị Thanh đưa ra xét xử lần 2 vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả đối với bị cáo Nguyễn Văn Thảo (sinh năm 1962), là người điều hành doanh nghiệp gas Chín Thảo, tọa lạc tại xã Tân Tiến. Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Bị cáo Nguyễn Văn Thảo trước đó tại phiên tòa phúc thẩm do TAND tỉnh xét xử.

Trong lần xét xử này, ngoài bị cáo Thảo (được tại ngoại), Tòa án nhân dân thành phố Vị Thanh còn triệu tập 62 cá nhân, doanh nghiệp có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, do bị cáo Thảo cùng nhiều người khác vắng mặt. Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa, đồng thời xét xử lại vào ngày 8-9 tới.

Theo cáo trạng, ngày 7-12-2018, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, buôn lậu, kinh tế, Công an tỉnh bắt quả tang nhân viên Doanh nghiệp tư nhân gas Chín Thảo do Nguyễn Văn Thảo điều hành đang chiết nạp LPG vào chai LPG nhãn hiệu TTAGas của Công ty Cổ phần kinh doanh và phân phối gas Thành Tài và SaigonPetro của Công ty MTV Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh để bán cho Đại lý bia - gas - nước suối Tâm Lai.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Thảo đã chỉ đạo, điều hành nhân viên và người thân chiết nạp gas từ bồn khí V-Gas vào bình gas nhãn hiệu khác; sử dụng tem chống giả và niêm màng co giả mua trôi nổi trên thị trường chụp, dán vào bình gas đã được nạp đầy khí bán lại cho các đại lý, khách hàng nhằm tạo niềm tin cho khách hàng và thu lợi bất chính, với tổng giá trị hàng hóa giả là 15,1 tỉ đồng, thu lợi bất chính số tiền 592,6 triệu đồng.

Trước đó, vào tháng 1-2022, tại phiên tòa sơ thẩm lần thứ nhất, TAND thành phố Vị Thanh tuyên phạt bị cáo Thảo 500 triệu đồng về tội sản xuất, buôn bán hàng giả; buộc bị cáo nộp lại hơn 400 triệu đồng thu lợi bất chính và cấm bị cáo Thảo kinh doanh nghề gas trong thời gian 3 năm. Không đồng tình với bản án, các đơn vị kinh doanh gas là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án đã kháng cáo.

Đến tháng 6-2022, tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử nhận định việc điều tra không đầy đủ, đánh giá không đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, dẫn đến sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật. Từ đó, tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, giao hồ sơ về Viện KSND thành phố Vị Thanh điều tra, làm rõ lại vụ án.

Tin, ảnh: B.B

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích