Truy tố hai đối tượng cướp giật điện thoại

17/11/2022 | 06:30 GMT+7

(HG) - Viện KSND huyện Châu Thành vừa hoàn tất cáo trạng truy tố, chuyển Tòa án nhân dân cùng cấp chuẩn bị xét xử đối với Trần Phước Thọ (sinh năm 1992), ngụ xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp và Phan Chí Linh (sinh năm 1994), ngụ xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, về hành vi cướp giật tài sản.

Thọ và Linh tại cơ quan công an.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 12 giờ ngày 12-7-2022, chị Hồ Thị Hàn Ni sau khi đổ xăng xe tại Cửa hàng xăng dầu Ngã Sáu, thuộc ấp Thị Trấn, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, thì chạy xe ra lộ trước cửa cây xăng đậu để nghe điện thoại. Thời điểm này, đối tượng Thọ điều khiển xe chở Linh ngồi sau áp sát chị Ni cho Linh giật điện thoại di động iPhone 11 của chị Ni nhưng không được. Thấy chị Ni vẫn còn ngồi bấm điện thoại nên Linh kêu Thọ quay xe lại để tiếp tục giật.

Thọ và Linh sau đó đem điện thoại cướp giật được lên thành phố Cần Thơ bán với giá 4 triệu đồng rồi mua ma túy về sử dụng và chia nhau tiêu xài.

Ngày 16-7-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Phước Thọ và Phan Chí Linh về tội cướp giật tài sản. Theo định giá, tài sản Thọ và Linh cướp giật có giá 10,3 triệu đồng.

VIỆN KSND HUYỆN CHÂU THÀNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>