Truy tìm đối tượng liên quan vụ án trộm cắp tài sản
(HG) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Mỹ vừa ban hành quyết định truy tìm người có lai lịch sau: Họ tên Nguyễn Hoàng Anh, sinh năm 1988, số chứng minh nhân dân 363860371, thường trú tại ấp 2, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ; đặc điểm nhận dạng: có sẹo chấm cách 2cm trên sau đầu mày phải.
Nguyễn Hoàng Anh là người bị tố giác do có liên quan đến vụ án trộm cắp tài sản xảy ra ngày 27 và 29-11-2019 tại ấp 2, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, hiện không rõ đang ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh tố giác về tội phạm.
Do đó, ai biết hoặc nhìn thấy Nguyễn Hoàng Anh với lai lịch nêu trên, đề nghị báo ngay cho điều tra viên Nguyễn Thanh Nghị, thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Mỹ theo số điện thoại 0939.323.683 hoặc cơ quan công an gần nhất.
B.B
-
Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
-
Chiếm đoạt tiền mua lúa, lãnh án 5 năm tù
-
Buôn ma túy, lãnh 10 năm tù
Ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số”: Giúp người dân chủ động nắm thông tin
Đồng bằng sông Cửu Long: Tập trung khai thác phát triển kinh tế sông
Truyền thông về quyền con người là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị trước mắt và lâu dài
Thể thao Châu Thành A thành công do đâu ?
Đồng hành cùng nạn nhân da cam
- Kỳ vọng tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau
- Hướng điều trị Covid-19 sau khi giải thể bệnh viện dã chiến
- Những “lá chắn” bảo vệ sản xuất
- Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Mexico, Đại sứ Hoa Kỳ trình Quốc thư
- Nóng bỏng tình hình ở Ukraine
- Thanh niên Châu Thành sẵn sàng lên đường nhập ngũ
- Giúp hợp tác xã nông nghiệp phát triển bền vững
- Quyết kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông
- Thông tin về dịch Covid-19
- “Cần câu” của người nghèo
Ngày thi tốt nghiệp THPT đầu tiên diễn ra thuận lợi, nghiêm túc
Hậu Giang tích cực hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết
Bờ kè kênh xáng Xà No xuống cấp
Chung tay hành động bảo vệ môi trường
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng công nhân
Sôi nổi hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá
Tháng 5 ý nghĩa !
Giữ “lá phổi xanh” cho đồng bằng