Trộm quen tay, lãnh 9 tháng tù

08/04/2023 | 11:39 GMT+7

(HGO) - Tòa án nhân dân huyện Vị Thủy vừa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Thảo (sinh năm 1987), trú tại thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, 9 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Hồ sơ vụ án thể hiện, khoảng 8 giờ ngày 13-10-2022, Nguyễn Phương Thảo điều khiển xe máy biển kiểm soát 65V1-4303, xuất phát từ nhà đến xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, gặp một người bạn để uống cà phê. Khi đi đến đoạn Tỉnh lộ 931B, thuộc ấp 1, xã Vị Thanh, Thảo nhìn thấy phía trong nhà của chị H. có một chiếc điện thoại di động hiệu Samsung để trước nhà không có người trông coi, nên Thảo dừng xe, đi bộ vào bên trong và lấy điện thoại bỏ vào túi quần, rồi nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Thảo sau đó đem chiếc điện thoại trên đến một cửa hàng ở thành phố Cần Thơ bán được 700.000 rồi tiêu xài cá nhân. Đến ngày 14-10-2022, Thảo đến Công an xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy đầu thú về hành vi phạm tội của mình và chuộc lại tài sản trả cho chị H. Qua định giá, số tài sản Thảo trộm của chị H. có giá trị 1,2 triệu đồng.

Trước đó, Thảo từng có 3 tiền án cùng về hành vi trộm cắp tài sản.

B.B

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>