Trộm cắt cửa trẹt sắt lấy đi nhiều tài sản

19/05/2022 | 08:10 GMT+7

(HG) - Nạn nhân là ông Phan Hồng Tươi, ở ấp 4, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh. Tài sản bị mất trộm gồm: 6 can dầu, cưa máy, dây điện, bình ắc quy... tổng giá trị trên 16 triệu đồng.

Trộm cắt khoen cửa trẹt lấy tài sản của ông Tươi.

Ông Tươi kể, ngày 16-5, ông đi đóng cừ tràm bằng kobe bờ kè trên địa bàn xã bằng trẹt, đến chiều tối vẫn chưa làm xong nên đậu trẹt trên kênh gần nhà người thân ở ấp 5, xã Vị Tân và nhờ ngủ trông giùm. Khoảng 23 giờ tối cùng ngày, thấy tình hình ổn nên người này lên nhà ngủ, trước khi ngủ khóa cửa cẩn thận.

Đến khoảng 5 giờ 30 phút, người thân của ông xuống kiểm tra thì phát hiện khoen cửa bằng sắt bị cắt, một số vật dụng xáo trộn, số tài sản trên mất. Sau đó, ông Tươi điện thoại trình báo và Công an xã Vị Tân xuống hiện trường để thu thập thông tin.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>