Tạm giam đối tượng trộm tiền trong thùng công đức

03/11/2022 | 10:31 GMT+7

(HG) - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Ngã Bảy vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 tháng đối với Lê Minh Đương, sinh 1967, ngụ tỉnh Cà Mau, về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Lê Minh Đương tại cơ quan công an.

Trước đó, vào ngày 22-10-2022, đối tượng Lê Minh Đương (sống lang thang) đi xe khách từ tỉnh Cà Mau đến thành phố Ngã Bảy mục đích tìm tài sản để trộm cắp. Sau khi đến chùa Giác Long, tọa lạc khu vực III, phường Hiệp Thành, thành phố Ngã Bảy, Đương đi bộ vào khu chánh điện và dùng lõi nhang dài khoảng 1m nối thêm 1 đoạn nhang dài 10cm, sau đó lấy bã kẹo cao su gắn vào một đầu để móc, kéo tiền trong thùng công đức. Trong lúc đang thực hiện hành vi lấy trộm tiền thì bị phát hiện nên Đương leo rào bỏ chạy nhưng bị người dân vây bắt.

Qua kiểm tra, Đương đã lấy trộm được 193.000 đồng. Trước đó, vào ngày 27-9-2022, với thủ đoạn tương tự, Đương đã trộm tiền trong hòm công đức tại chùa Giác Long được 600.000 đồng.

Quá trình làm việc, đối tượng khai nhận bản thân có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản.        

Tin, ảnh: THU UYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>