Mâu thuẫn từ một câu nói, đánh 2 người gây thương tích

17/01/2023 | 02:17 GMT+7

(HG) - Tòa án nhân dân thành phố Ngã Bảy vừa đưa ra xét xử công khai vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Văn Mãi, ngụ thành phố Ngã Bảy, về tội cố ý gây thương tích theo Điều 134, Bộ luật Hình sự.

Quang cảnh phiên tòa.

Theo cáo trạng, ngày 8-6-2022, Trần Văn Mãi đến nhà tìm gặp ông Đoàn Văn C., ngụ xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy, để làm rõ việc trước đó Mãi nghe ông C. nói xấu mình là thứ “ăn bám đàn bà”. Tại đây, khi nghe ông C. cho biết không có nói xấu Mãi, thì Mãi tức giận dùng lời lẽ thô tục chửi mắng ông C.

Lúc này, anh Đoàn Văn H. và chị Đoàn Thị L. (con ruột ông C.) đến can ngăn thì hai bên xảy ra cự cãi và xô xát. Trong quá trình xô xát, Mãi dùng tay đánh vào mũi chị L. làm gãy xương chính mũi gây tỷ lệ thương tích 12%; đồng thời vật anh H. té đập đầu xuống nền lộ xi măng, hậu quả anh H. bị nứt xương sọ thái dương phải, tụ máu ngoài màng cứng, gây tỷ lệ thương tích 19%.

Tại tòa, Trần Văn Mãi thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng. Căn cứ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và kết quả tranh tụng, Hội đồng xét xử đã tuyên xử bị cáo mức án 24 tháng tù giam về hành vi cố ý gây thương tích.

Tin, ảnh: T.UYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>