Mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, đánh nhau gây thương tích 21%

28/09/2022 | 09:24 GMT+7

(HG) - Tòa án nhân dân huyện Phụng Hiệp vừa tổ chức phiên tòa lưu động xét xử vụ án hình sự về tội cố ý gây thương tích đối với bị cáo Trần Thành Công (sinh năm 1982), ngụ xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp.

Bị cáo Công tại phiên tòa lưu động.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 30-1-2022, tại khu vực ấp Mùa Xuân, xã Tân Phước Hưng, trong lúc đang nhậu, anh Nguyễn Nhật Linh có mâu thuẫn với Trần Thanh Công nên đã lấy con dao chét chặn đường rượt chém Công nhưng không thành.

Sau đó, Trần Thành Công nhìn thấy anh Linh bỏ con dao xuống đất, hút thuốc và nghe điện thoại thì Công chạy nhanh đến nhặt lấy con dao và chém anh Linh 1 nhát trúng vào vùng hông lưng phải và một nhát trúng vào cánh tay phải, khiến anh Linh trọng thương. Sau đó, anh Linh được đưa đi bệnh viện cấp cứu, với tổng tỷ lệ thương tích tổn hại đến sức khỏe 21%.

Tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả xét hỏi, tranh luận và đề nghị của viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Thành Công mức án 18 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích.                     

Tin, ảnh: X.P

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>