Lừa đảo qua mạng xã hội lãnh 7 năm 6 tháng tù

04/08/2022 | 09:33 GMT+7

(HG) - Tòa án nhân dân huyện Phụng Hiệp vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Hưng (sinh năm 1988) ngụ xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp 7 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Hưng trước đó tại cơ quan công an.

Theo cáo trạng của Viện KSND huyện, để có tiền tiêu xài, trong thời gian từ tháng 6-2020 đến tháng 3-2021, Hưng đã tạo nhiều tài khoản facebook với tên “Hat Nguyen”, “Nguyen Nguyen”, “Minh Quang” và một số tài khoản zalo để đăng tải nội dung muốn tìm cộng tác viên, đại lý bán thẻ cào điện thoại với chiết khấu cao từ 7% đến 45%, nhưng yêu cầu người tham gia phải chuyển tiền vào tài khoản của Hưng để đăng ký nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, để chiếm đoạt thêm tiền của các cá nhân, Hưng còn đưa ra nhiều thủ đoạn khác như giả làm nhân viên tổng đài yêu cầu chuyển thêm tiền để kích hoạt gói đại lý, phải nạp thêm tiền chạy hệ thống,… nhằm yêu cầu các bị hại chuyển thêm tiền cho Hưng rồi sau đó chặn mọi liên lạc.

Cơ quan chức năng xác định, bằng phương thức, thủ đoạn trên, từ tháng 6-2020 đến thời điểm bị bắt, Hưng đã chiếm đoạt tài sản của 13 bị hại với số tiền 284 triệu đồng, sau khi chiếm đoạt tiền của các nạn nhân, Hưng sử dụng để tham gia cá độ đá banh và rút tiền tiêu xài cá nhân.

Tin, ảnh: P.T

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>