Lừa đảo chiếm đoạt 1,4 tỉ đồng, lãnh 15 năm tù

20/10/2022 | 10:06 GMT+7

(HG) - Tòa án nhân dân tỉnh vừa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Thảo (sinh năm 1972), ngụ huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 12-3-2021, bị hại là bà D., cư trú thành phố Ngã Bảy đến Công an tỉnh Hậu Giang tố cáo Thảo có hành vi lừa chiếm đoạt tài sản. Qua điều tra xác định được, vào khoảng tháng 2-2020, khi bà D. đang bán thuốc tây tại nhà thì Thảo đến mua thuốc, Thảo giới thiệu là giám đốc một công ty ở thành phố Cần Thơ, sau đó, Thảo thường xuyên đến nhà bà D. chơi. Một thời gian sau, do có mối quan hệ quen biết, nên từ tháng 4-2020, Thảo đã nhiều lần nói với bà D. là đang hùn vốn kinh doanh khai thác mỏ cát ở thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, nên yêu cầu bà D. cùng hùn tiền. Tin lời của Thảo là thật, bà D. đã nhiều lần giao tiền cho Thảo để thực hiện hùn vốn. Sau mỗi lần nhận được tiền, Thảo không thực hiện thỏa thuận mà sử dụng tiền vào mục đích cá nhân.

Qua điều tra, tổng số tiền cơ quan điều tra chứng minh được Thảo đã chiếm đoạt được của bà D. là 1,4 tỉ đồng.

P.T

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>