Lãnh án vì giao cấu với người dưới 16 tuổi

07/11/2022 | 06:01 GMT+7

(HG) - Tòa án nhân dân huyện Châu Thành A vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Lực (sinh năm 2000), trú tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, 1 năm 6 tháng tù về tội giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng tháng 1-2022, thông qua mạng xã hội, Lực quen biết với em P. (sinh năm 2008), ngụ thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, rồi cả hai nảy sinh quan hệ tình cảm. Sau đó, Lực và P. đã quan hệ tình dục với nhau nhiều lần. Đến ngày 13-4-2022, gia đình em P. biết sự việc nên trình báo cơ quan công an. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, em P. chưa đủ 16 tuổi, do đó cơ quan điều tra xác định hành vi của Nguyễn Văn Lực đã đủ yếu tố cấu thành tội giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi, theo khoản 2, Điều 145 Bộ luật Hình sự.

P.T

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>