Lãnh án tù vì trộm xe máy

15/11/2022 | 18:42 GMT+7

(HG) - Tòa án nhân dân thị xã Long Mỹ vừa xét xử và tuyên phạt Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1985), ngụ phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, 2 năm tù và Trần Minh Tiếng (sinh năm 2003), ngụ xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ, 15 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 30-3, anh Trần Văn Ngoan cùng vợ là chị Nguyễn Thị Mộng, ở ấp Tân Bình 1, xã Long Phú, thị xã Long Mỹ, điều khiển xe máy đi hái nấm rơm cách nhà khoảng 1km, anh Ngoan đậu xe máy cặp Quốc lộ 61B. Đến khoảng 0 giờ 45 phút ngày 31-3, anh Ngoan nghe tiếng xe nổ máy, rồi chạy ra xem thì phát hiện xe của mình bị mất nên truy đuổi.

Khi đi đến cầu Trà Ban 2 thì phát hiện hai nam thanh niên đang đứng cạnh xe máy của mình, anh Ngoan truy hô thì một thanh niên bỏ chạy. Lúc này, lực lượng Công an thị xã Long Mỹ đang tuần tra đã cùng với người dân giữ lại đối tượng Trần Minh Tiếng. Còn Nguyễn Văn Tuấn thì bỏ trốn lên Thành phố Hồ Chí Minh để làm thuê, đến ngày 11-7-2022 thì Tuấn đến cơ quan công an thừa nhận hành vi phạm tội.

Tuấn từng bị tuyên phạt 2 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản, vừa mới chấp hành án phạt tù xong thì tiếp tục tái phạm.

P.T

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>