Khởi tố vụ trộm tài sản của người cùng cách ly y tế

24/09/2021 | 10:28 GMT+7

(HG) - Công an huyện Long Mỹ vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Khưu Ngọc Đà, 33 tuổi, đăng ký thường trú ấp 2, xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ, về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 23-8, Khưu Ngọc Đà được đưa vào cách ly y tế tập trung tại phòng số 13, thuộc khu cách ly y tế Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Long Mỹ. Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 31-8, Đà đi từ phòng số 13 qua phòng số 9 để xin thuốc hút. Khi về ngang phòng cách ly y tế số 10 của chị M., đăng ký thường trú ấp 8, xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, thì phát hiện không có chị M. ở trong phòng, nên Đà lẻn vào phòng lấy trộm 2 điện thoại di động và 11 tờ tiền nước ngoài (tiền Đài Loan).

Sau đó, Đà tắt nguồn của 2 điện thoại và đem ra phía sau bãi đốt rác để cất giấu vào thùng rác. Khi chị M. trở về phòng thì phát hiện bị mất trộm số tài sản trên, nên trình báo công an. Qua điều tra, Đà thừa nhận hành vi trộm tài sản của mình.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Long Mỹ tiếp tục điều tra.

NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>