Hai đối tượng trộm chuyên nghiệp lãnh án tù

18/04/2023 | 05:01 GMT+7

(HG) - Tòa án nhân dân huyện Châu Thành A vừa xét xử và tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Hương (sinh năm 1980), 2 năm tù và Nguyễn Thành Dũng (sinh năm 1995), 1 năm 6 tháng tù, cùng về tội trộm cắp tài sản theo Điều 173, Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Đặng Thị Hương tại tòa.

Trước đó, vào sáng ngày 23-3-2022, Đặng Thị Hương đi cùng Nguyễn Thành Dũng từ địa bàn tỉnh Vĩnh Long xuống Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A để tìm kiếm tài sản trộm cắp. Đến khoảng 7 giờ cùng ngày, khi cả hai đến trước cổng Công ty Lạc Tỷ II, Hương lợi dụng sự sơ hở của chị Y., trú xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, trong lúc mua đồ ở trước cổng Công ty Lạc Tỷ II, đã lén lút lấy trộm một chiếc điện thoại di động hiệu Samsung mà chị Y. bỏ trong túi quần. Sau đó, Hương tiếp tục lấy trộm một chiếc điện thoại di động hiệu Samsung của một nữ công nhân khác đang mua nước uống, rồi cả hai trở về nhà trọ tại tỉnh Vĩnh Long.

Đến ngày 26-3-2022, Hương tiếp tục cùng Dũng đến trước cổng Công ty Lạc Tỷ II. Tại đây, Hương lợi dụng sự sơ hở của các bị hại, lén lút lấy trộm thêm 4 chiếc điện thoại di động rồi nhanh chóng cùng Dũng tẩu thoát. Hương sau đó giao cho Dũng cất giấu điện thoại trộm được trên la phông phòng trọ, khi cả hai chưa kịp tìm nơi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Qua định giá, tổng giá trị tài sản mà 2 đối tượng trên trộm được có giá là 18,1 triệu đồng

Tin, ảnh: B.B

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>