Dùng dao cắt cổ cha vì không nấu cơm, lãnh 5 năm tù

28/03/2023 | 08:16 GMT+7

(HG) - Tòa án nhân dân tỉnh vừa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Long Đỉnh (sinh năm 1993), ngụ ấp Phú Trí A, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, 5 năm tù về tội giết người.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 18 giờ ngày 16-6-2022, Nguyễn Long Đỉnh sau khi đi nhậu ở nhà bạn về thấy cha ruột là ông M. đang nằm trong mùng. Lúc này, Đỉnh hỏi cha vì sao không nấu cơm thì ông M. kêu Đỉnh tự đi nấu và la rầy. Bực tức, Đỉnh đi ra nhà sau đến chỗ bếp nấu ăn lấy một cây dao yếm rồi sau đó đi đến giường ông M. đang nằm, dùng dao yếm cắt vào cổ ông M. làm chảy máu. Ông M. sau đó được hàng xóm đưa đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế huyện Châu Thành nên không nguy hiểm đến tính mạng. Qua giám định tỷ lệ thương tích của ông M. là 6%.

B.B

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>