Đem xe người khác cho mượn đi bán, lãnh 15 tháng tù

18/08/2022 | 18:27 GMT+7

(HGO) – Tòa án nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa phúc thẩm vụ án hình sự, bác kháng cáo sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tài Anh (sinh năm 1990), ngụ xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp 15 tháng tù, cho hưởng án treo về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Tài Anh tại phiên tòa.

Theo bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, vào khoảng tháng 8-2020, chị N. ngụ thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành có mua một chiếc xe mô tô của người quen và làm thủ tục sang tên cho chị N. với giá 35 triệu đồng. Sau khi mua xe, do có mối quan hệ bạn bè, chị N. cho đối tượng Trần Văn Tài Anh, ngụ xã Long Thạnh mượn xe có kèm theo giấy tờ xe để làm phương tiện đi lại.

Đến ngày 12-10-2020, sau một thời gian sử dụng, Tài Anh nảy sinh ý định bán xe tiêu xài cá nhân nên mang chiếc xe trên đến một cơ sở mua bán xe ở xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp bán lại với giá 30 triệu đồng. Trong thời gian này, chị N. nhiều lần liên hệ với Tài Anh để đòi lại xe nhưng bị cáo viện nhiều lý do không trả xe. Đến ngày 10-4-2021, chị N. đến Công an huyện Châu Thành trình báo.

Theo định giá của cơ quan chức năng, giá trị chiếc xe mô tô trên trị giá 34 triệu đồng. Tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành đã tuyên phạt Trần Văn Tài Anh 15 tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cho hưởng án treo, nhưng sau đó bị hại kháng cáo xin tăng nặng hình phạt.

Tin, ảnh: Đ.B

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>