Đem bao đi trộm chanh, lãnh 9 tháng tù

19/04/2023 | 03:36 GMT+7

(HG) - Tòa án nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa hình sự phúc thẩm, bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên phạt bị cáo Lê Tấn Giàu (sinh năm 1986), ngụ huyện Châu Thành A, 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng truy tố, Lê Tấn Giàu không có nghề nghiệp ổn định, khoảng 18 giờ ngày 29-3-2022, Giàu điều khiển xe máy biển kiểm soát 65F7-0695 đi từ nhà chạy dọc theo các tuyến lộ để tìm tài sản trộm cắp. Khi đến vườn chanh của anh Huỳnh Văn Thắng, tại ấp Thạnh Lợi, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, thấy không có ai trông coi nên Giàu đậu xe cặp lộ, trèo rào vào bên trong hái chanh bỏ vào bao tải đã chuẩn bị sẵn.

Khi hái đầy bao, Giàu vác bao chanh ra hàng rào, định trèo ra ngoài thì bị anh Thắng phát hiện bắt giữ, rồi trình báo Công an xã Tân Phú Thạnh. Qua định giá, số tranh Giàu trộm được có giá trị 464.000 đồng.

Trước đó, vào năm 2021, Giàu từng bị Công an thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, xử phạt vi phạm hành chính 1,5 triệu đồng về hành vi trộm cắp tài sản nhưng chưa nộp phạt. 

P.T

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>