Đánh người gây thương tích 13%, lãnh 14 tháng tù

16/02/2023 | 05:50 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 15-2, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành A mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Thủ (sinh năm 1990), 14 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, đồng thời buộc bồi thường cho bị hại số tiền 130 triệu đồng.

Theo hồ sơ vụ án, ông Nguyễn Văn T. và ông D. là anh em ruột cùng trú tại ấp So Đũa Lớn A, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, do có mâu thuẫn với nhau về tranh chấp chia thừa kế nên cả hai thường xuyên cự cãi qua lại. Khoảng 19 giờ ngày 5-4-2022, ông T. đang đứng trước nhà thuộc ấp So Đũa Lớn A, xã Thạnh Xuân thì gặp ông D. Giữa ông D. và ông T. cự cãi về việc ông D. bị mất máy bơm nước tưới cây, sau đó xảy ra đánh nhau bằng tay thì được mọi người can ngăn nên cả hai bỏ đi về. Đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, Phạm Văn Thủ chở vợ là Nguyễn Thị Diễm My đi đến (My là con gái ông D.). Khi vừa xuống xe, My đi vào nhà ông T. tay cầm mũ bảo hiểm đánh vào vùng mặt và vai trái của ông T. thì được anh Nguyễn Trấn Lạc ở cùng ấp nhảy vào can ngăn, lúc này Phạm Văn Thủ đứng đối diện với ông T. tay cầm mũ bảo hiểm đánh mạnh nhiều cái vào vai phải khiến ông T. gục xuống, sau đó Thủ và My bỏ về. Ông T. được đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, đến ngày 12-4-2022 thì xuất viện.

Kết quả giám định thương tích của Trung tâm Pháp y tỉnh xác định tỷ lệ thương tích của ông T. là 13%.

B.B

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>