Chiếm đoạt tiền mua lúa, lãnh án 5 năm tù

11/08/2022 | 06:07 GMT+7

(HG) - Tòa án nhân dân huyện Vị Thủy vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Phòng (sinh năm 1980), cư trú tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang 5 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Điều 175, Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng truy tố của Viện KSND huyện Vị Thủy, trong khoảng thời gian từ ngày 20-9 đến ngày 11-10-2020, ông Trần Văn Đức và anh Nguyễn Thanh Điền, cư trú tại ấp 2, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy có làm hợp đồng đặt cọc mua bán lúa với Huỳnh Văn Phòng loại lúa “Đài Thơm 8” với giá 5.400 đồng/kg và sẽ giao lúa tại xã Đông Bình, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ.

Vì tin tưởng Phòng, ông Đức và anh Điền đã chuyển trước tiền cọc cho Phòng với số tiền 293 triệu đồng, có làm hợp đồng và giao kèo trong vòng 4 tháng sẽ giao lúa.

Tuy nhiên, đến thời gian giao kèo, Phòng không giao lúa cho ông Đức và anh Điền mà bán lúa cho người khác, rồi chiếm đoạt số tiền đã nhận cọc tiêu xài cá nhân và bỏ trốn lên Bình Dương. Ông Đức và anh Điền sau đó đã trình báo cơ quan công an về vụ việc và đến ngày 25-1-2022 thì Huỳnh Văn Phòng bị bắt.

B.B

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>