Bực tức vì bị thu giữ bộ kích điện, dùng cây đánh bị thương người khác

05/01/2023 | 09:24 GMT+7

(HG) - Tòa án nhân dân tỉnh vừa xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Phụng (sinh năm 1992), ngụ xã Tân Phú, thị xã Long Mỹ, 9 tháng tù về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ vụ án, trước đó vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 14-5-2022, Tổ tuần tra Công an xã Tân Phú đang trên đường làm nhiệm vụ bằng xuồng máy trên tuyến kênh đoạn thuộc ấp Tân Thạnh, xã Tân Phú, thị xã Long Mỹ thì phát hiện Nguyễn Văn Phụng dùng dụng cụ kích điện để đánh bắt thủy sản trái phép. Khi thấy công an, Phụng nhảy xuống kênh, bơi vào bờ bỏ chạy, để lại xuồng máy, dụng cụ kích điện, thủy sản và một số vật dụng liên quan.

Tuy nhiên, khi chạy được một đoạn, do bực tức vì bị lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ xuồng máy và dụng cụ kích điện nên Phụng nhặt 2 thanh gỗ quay lại đuổi theo tấn công lực lượng làm nhiệm vụ và làm Trưởng Công an xã Tân Phú bị thương vùng đầu, tay và lưng, rồi bỏ trốn. Kết quả giám định tỷ lệ thương tích gây tổn hại sức khỏe của cán bộ công an là 4%.

 Ngày 26-9-2022, Tòa án nhân dân thị xã Long Mỹ xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Phụng 9 tháng tù, sau đó bị cáo có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

B.B

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>