Bắt quả tang 2 đối tượng rải tờ rơi trái quy định pháp luật

20/04/2023 | 07:35 GMT+7

(HG) - Vào khoảng 3 giờ 20 phút ngày 18-4, trong quá trình tuần tra, Công an phường IV, thành phố Vị Thanh phát hiện quả tang 2 đối tượng có hành vi rải tờ rơi trái quy định.

Đó là Vũ Tiến Quyền, sinh năm 1992, đăng ký thường trú tại Tổ Quang Ấm, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam và Nguyễn Nhật Phong, sinh năm 2002, đăng ký thường trú tại thôn Kiều Đan Thượng, xã Tiên Tân, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Hai đối tượng Vũ Tiến Quyền (trái) và Nguyễn Nhật Phong (phải) cùng tang vật tại cơ quan công an.

Cụ thể, chúng đi trên xe mô tô và có hành vi lén lút rải tờ rơi ở các tuyến đường và khu vực chợ thuộc địa bàn phường IV. Qua kiểm tra phương tiện, công an phát hiện thu giữ trên 2.000 tờ rơi có nội dung “cho vay trả góp”.

Tại cơ quan công an, chúng khai nhận tạm trú tại nhà trọ Bà Năm, đường Nguyễn Văn Linh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Trong thời gian qua đã nhận tờ rơi cho vay trả góp từ người lạ mặt và đem đi rải ở nhiều địa phương, với mục đích lấy tiền công để tiêu xài cá nhân. Công an phường IV buộc hai đối tượng đi thu lượm số tờ rơi đã rải, đồng thời tiến hành củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Qua sự việc trên, người dân cần cảnh giác trước những hoạt động cho vay bất hợp pháp do các đối tượng xấu thực hiện với nhiều hình thức quảng cáo khác nhau, nhưng chủ yếu bằng việc treo, dán, rải tờ rơi ở nhiều nơi; chúng lợi dụng nhu cầu cần tiền nhanh, không cần thế chấp để thực hiện hoạt động cho vay với lãi suất cao. Nếu người dân thiếu cảnh giác có thể bị cuốn vào “vòng xoáy tín dụng đen”, gây ra nhiều hệ lụy, nguy cơ mất an ninh trật tự. Khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”, người dân cần báo ngay đến cơ quan công an gần nhất.

Tin, ảnh: MINH TRƯỜNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>