Bắt đối tượng trộm 2 điện thoại

21/11/2022 | 11:20 GMT+7

(HG) - Viện KSND huyện Châu Thành vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Huỳnh Vũ Khương (sinh năm 1993), ngụ ấp Phú Xuân A, thị trấn Mái Dầm, về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 3 giờ ngày 11-11-2022, do cần tiền tiêu xài, Khương đi bộ từ ngã tư thị trấn Mái Dầm đến quán nhậu Hồng Hạnh của bà Huỳnh Thị Thắm tại cầu Xẻo Cao thuộc ấp Phú Xuân A, thị trấn Mái Dầm thì thấy quán đóng cửa. Khương sau đó đi vòng ra sau quán, trèo lên cây, leo qua tường rồi vào trong quán lấy trộm 2 điện thoại hiệu Oppo của bà Thắm rồi bỏ đi.

Đến sáng hôm sau, Khương mang điện thoại đến một cửa hàng ở thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng bán với giá 1,6 triệu đồng, lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Bà Thắm sau khi mất tài sản đã trình báo cơ quan công an. Qua điều tra, xác minh được Khương là thủ phạm, do đó Công an huyện Châu Thành đã đề nghị khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với y.

VIỆN KSND HUYỆN CHÂU THÀNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>