68 năm tù cho 11 đối tượng tham gia ẩu đả gây chết người

21/12/2022 | 09:05 GMT+7

(HG) - Ngày 20-12, sau gần 2 ngày xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên án đối với 11 bị cáo cùng ngụ thành phố Ngã Bảy về các tội giết người và gây rối trật tự công cộng.

Các bị cáo tại tòa.

Theo đó, căn cứ vào các tình tiết vụ án và quá trình tranh tụng tại tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Hoàng Đệ 19 năm tù, Nguyễn Hoàng Duy 16 năm tù, Kiều Văn Phúc 13 năm tù, Nguyễn Nhật Huy 6 năm tù, về tội giết người; các bị cáo Trần Minh Tú 3 năm tù, Trần Diệp Huỳnh 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Khang 2 năm tù, Nguyễn Thành Nhân 2 năm tù, Cao Văn Đạt 2 năm tù, Phạm Nguyễn Gia Khiêm 1 năm 6 tháng tù và Thái Sơn 1 năm 6 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, về tội gây rối trật tự công cộng.

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thể hiện, do có mâu thuẫn từ trước, nên vào khoảng hơn 23 giờ ngày 3-5-2022, nhóm người của Nguyễn Hoàng Duy, Nguyễn Hoàng Đệ, Kiều Văn Phúc, Nguyễn Nhật Huy và nhóm của Trần Minh Tú, Nguyễn Văn Khang, Trần Diệp Huỳnh, Nguyễn Thành Nhân, Phạm Nguyễn Gia Khiêm, Cao Văn Đạt, Huỳnh Văn Tho và Thái Sơn hẹn gặp đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn (do trước đó Trần Minh Tú và Phạm Nguyễn Gia Khiêm dùng hung khí đánh Nguyễn Nhật Huy gây thương tích ở chân) tại vòng xoay thuộc khu vực 3, phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy.

Tại điểm hẹn, cả hai nhóm dùng hung khí nguy hiểm lao vào hỗn chiến, quá trình xảy ra đánh nhau, Nguyễn Hoàng Duy, Kiều Văn Phúc và Nguyễn Nhật Huy cùng Nguyễn Hoàng Đệ tham gia rượt đuổi anh Huỳnh Văn Tho đến trước quán cà phê Phúc Ngân thuộc khu vực 3, phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy, lúc này Đệ đuổi kịp Tho rồi dùng dao chém vào vùng đầu của Tho làm Tho té ngã. Tiếp đó, Nguyễn Hoàng Duy trực tiếp cầm dao tự chế chém vào người Tho, dẫn đến Tho tử vong tại chỗ. Ngay trong đêm xảy ra vụ việc, lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã tiến hành truy bắt toàn bộ các đối tượng tham gia gây án.

Tin, ảnh: B.B

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>